Tết Ất Mùi 2015 không in mới tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng

Cập nhật 21/1/2015, 13:01:22

Sáng 21.1, Ngân hàng nhà nước họp báo về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt và đảm bảo hoạt động thông suốt ATM trong dịp Tết Nguyên đán 2015.

 
Tien-le-dip-tet

Tiền lẻ sử dụng rất phản cảm trong dịp lễ, tết – Ảnh: Trinh Nguyễn 

Tiết kiệm hơn 1.000 tỉ đồng

Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, chủ trương không in mới tiền mệnh giá nhỏ tiếp tục được duy trì trong năm 2015. Trước đó, năm 2013, Ngân hàng nhà nước chủ trương không in mới tiền mệnh giá 500 đồng; năm 2014 dừng in mới mệnh giá 1.000 và 2.000 đồng. Năm 2015 không in mới mệnh giá 5.000 đồng.

“Tuy không in mới nhưng các loại tiền mệnh giá này sẽ vẫn được đưa vào lưu thông để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân và các tổ chức”, ông Tú nói.

Đại diện Ngân hàng nhà nước cũng khẳng định, việc không in các loại tiền mệnh giá mới dưới 5.000 đồng từ năm 2013 – 2015 giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 1.000 tỉ đồng.

Vẫn liên quan đến tiền lẻ, tiền mới trong dịp Tết, ông Tú đặc biệt lưu ý, năm nay có một quy định mới là Ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để kiểm soát chặt tình trạng đầu cơ, đổi tiền lẻ mới để ăn chênh lệch. “Theo Nghị định số 96, hành vi này sẽ bị xử phạt 20 – 40 triệu đồng”, ông Tú khẳng định.

80% máy ATM dùng để rút tiền mặt

Liên quan đến hoạt động của ATM dịp Tết, Ngân hàng Nhà nước cam kết năm nay sẽ bằng mọi biện pháp đảm bảo thông suốt các máy ATM, tăng cường an ninh, đặc biệt tập trung vào các khu công nghiệp có lượng công nhân đông đảo.

Báo cáo cho thấy, hiện cả nước có 15.931 máy ATM với khoảng 79 triệu thẻ. Tuy nhiên, do thói quen sử dụng tiền mặt của người dân còn phổ biến nên 80% máy ATM vẫn chủ yếu giao dịch tiền mặt.

theo Thanh Niên Online


Lượt xem: 25

Trả lời