OPEC và Nga đồng thuận cắt giảm sản lượng dầu

Cập nhật 01/12/2017, 13:12:21

OPEC và Nga vừa đồng ý cắt giảm nguồn cung dầu thô từ nay cho đến hết năm 2018.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ Thế giới (OPEC) và Nga đã đạt được thỏa thuận về việc duy trì cắt giảm sản lượng dầu cho đến cuối năm 2018.

opec va nga dong thuan cat giam san luong dau hinh 1
Việc giảm nguồn cung được kỳ vọng sẽ kéo giá dầu thế giới đi lên (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Tất cả các thành viên OPEC và Nga – nhà sản xuất dầu lớn nhất ngoài OPEC – đã ký thỏa thuận cắt giảm nguồn cung dầu cho tới tận cuối năm tới sau phiên họp tại Vienna (Áo) ngày 29/11.

Thỏa thuận giữa những nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới cho thấy sức mạnh liên minh chưa từng có giữa Saudi Arabia và Nga. Quyết định này cũng khiến Phố Wall bất ngờ khi trước đó Nga có vẻ lưỡng lự trong việc tiếp tục duy trì cắt giảm sản lượng dầu.

Việc kéo dài chiến dịch cắt giảm sản lượng trên nhằm mục đích giành lại quyền kiểm soát thị trường toàn cầu từ ngành công nghiệp đá phiến của Mỹ.

Kể từ khi thỏa thuận được bắt đầu một năm trước, lượng dầu tồn kho toàn cầu đã giảm xuống, thúc đẩy giá dầu tăng hơn 20 USD mỗi thùng./.

Theo VOV


Lượt xem: 27

Trả lời