Nhiều nông dân tiêu biểu ở Huế thu cả tỷ đồng mỗi năm

Cập nhật 20/10/2019, 08:10:28

Trong 5 năm qua, nông dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có nhiều sáng tạo trong các phong trào thi đua, tạo ra nhiều kết quả nổi bật.

Thông tin từ Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019 diễn ra tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế diễn ra vào cuối tuần qua cho thấy, trong 5 năm qua, nông dân tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có nhiều sáng tạo trong các phong trào thi đua, tạo ra nhiều kết quả nổi bật.

nong dan thay doi mo hinh kinh te thu lai tien ty hinh 1
Vườn nhà ông Hoàng Hóa, thôn Phú Trung, xã Hương Giang, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế. (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)

Ba phong trào thi đua trọng tâm của Hội là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và tham gia xây dựng đô thị văn minh” và “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng – an ninh” thu hút đông đảo các hội viên tham gia.

Các cấp hội đã ủy thác với các ngân hàng giúp cho gần 30.000 hội viên vay vốn, với tổng dư nợ hơn 930 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập 16 tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến như ông Nguyễn Hữu Cường, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc với mô hình trồng rừng gỗ lớn, gỗ giấy lãi hơn 2,8 tỷ đồng; ông Nguyễn Ngọc Thạnh, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, với mô hình trang trại kết hợp trồng rừng cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm; ông Hồ Thạnh, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, với mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập 800 triệu đồng/năm…

Ông Nguyễn Hữu Cường, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc được biểu dương nông dân điển hình tiên tiến cho biết, năm 2002 được Sở NN&PTNT phát động trồng rừng gỗ lớn, gia đình tham gia 50% diện tích trồng rừng gỗ lớn theo diện FFC. Sau 8 năm trồng, năm 2019, thu nhập được 4 tỷ đồng, trừ chi phí xong, còn lãi 2,8 tỷ đồng.

“Sắp tới, gia đình cũng chuyển tất cả diện tích còn lại sang trồng rừng FFC và vận động bà con nông dân ở trong xã làm theo mô hình này để phát triển kinh tế ổn định”, ông Cường cho biêt./.

Theo VOV


Lượt xem: 20

Trả lời