Người nước ngoài không được mua đất, chỉ mua căn hộ chung cư ở VN

Cập nhật 05/6/2018, 09:06:28

“Tôi nhờ các đại biểu cung cấp thông tin cho tôi biết là nếu có tình trạng đó thì mua ở đâu?” Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị với đại biểu.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam) về giao dịch đất đai ở 3 đặc khu vừa qua được mua bán rất mạnh, trong đó có nhiều yếu tố nước ngoài mua bán, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết luật hiện nay không có quyền mua và sở hữu đất trên đất nước ta, mà chỉ được quyền mua căn hộ.

nguoi nuoc ngoai khong duoc mua dat ma chi mua chung cu o viet nam hinh 1
Giao dịch đất đai ở 3 đặc khu vừa qua được mua bán rất mạnh.

Về lo ngại việc người nước ngoài sẽ lấy đất tại đặc khu rồi bao chiếm như ở dọc bờ biển miền Trung, ông Trần Hồng Hà đề nghị “Tôi nhờ các đại biểu cung cấp thông tin cho tôi biết là nếu có tình trạng đó thì mua ở đâu?”.

Đối với tình trạng sốt đất ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc diễn ra trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết có tính đặc thù để quản lý đất đai ở 3 đặc khu.

“Xây dựng Luật Đất đai phải tiên lượng được những vấn đề có thể xảy ra như hiện nay”, ông Trần Hồng Hà nói./.

Theo VOV


Lượt xem: 16

Trả lời