Khởi công Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông

Cập nhật 04/9/2014, 13:09:15

Dự án có công suất từ 300.000 – 450.000 tấn nhôm/năm, doanh thu ước đạt khoảng 1,3 tỷ USD/năm.

Sáng 4/9, tại Khu Công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắc Nông. Bộ trưởng Bộ Công Thương – Vũ Huy Hoàng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các địa phương trong khu vực tham dự.

Dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông có tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH hạn Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư. Dự kiến cuối năm 2016, nhà máy đi vào hoạt động, với công suất từ 300.000 – 450.000 tấn nhôm/năm, doanh thu hàng năm ước đạt khoảng 1,3 tỷ USD.

 

 
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong buổi lễ động thổ. (Ảnh: Thế Thắng)

Đặc biệt, Dự án đi vào hoạt động sẽ là một mắt xích quan trọng, kết nối chuỗi sản phẩm từ Alumin (sản phẩm đầu ra của hai nhà máy Alumin tại Nhân Cơ – Đắk Nông và Tân Rai – Lâm Đồng) và công nghiệp phụ trợ, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhôm trong nước.

 

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực Tây Nguyên và cả nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đưa Tây Nguyên phát triển xứng tầm với tiềm năng và lợi thế sẵn có. Vì vậy, Dự án đã được xem xét toàn diện về tác động môi trường và áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

“Chúng ta có thể tự hào ngành than khoáng sản Việt Nam, ngành công nghiệp Việt Nam, các địa phương Đắk Nông, Lâm Đồng đang từng bước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và chiến lược phát triển ngành công nghiệp theo đúng tinh thần của Trung ương Đảng, Nhà nước và đáp ứng mong mỏi của nhân dân cả nước, đã mở ra ngành công nghiệp mới, mang lại hiệu quả cao, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, góp phần phát triển…”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định./.

theo Thanh Niên Online


Lượt xem: 29

Trả lời