Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia đã gửi thông báo chính thức tới Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia để thông báo chấm dứt vụ việc này.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 25/9 đã nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia thông báo về việc, Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) chấm dứt điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với sản phẩm tôn màu (mã HS 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00) nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.
Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia khẳng định, sau khi xem xét các tác động của biện pháp tới lợi ích kinh tế xã hội, KADI đã chấm dứt điều tra và không áp dụng biện pháp chống bán phá giá với tôn màu của Việt Nam. KADI đã gửi thông báo chính thức tới Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia để thông báo chấm dứt vụ việc này.
Trước đó, ngày 23/12/2016, Công ty PT NS BlueScope Indonesia đứng nguyên đơn đề nghị KADI khởi xướng điều tra sản phẩm tôn màu với các mã HS kể trên, có dấu hiệu bán phá giá vào thị trường nước này, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước của Indonesia trong giai đoạn từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2016.
Qua số liệu điều tra của KADI, tổng lượng tôn nhập khẩu vào Indonesia trong giai này là 224.119 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196.190 tấn, chiếm 87,5%. Ngày 9/1/2018, KADI đã công bố bản Báo cáo dữ liệu trọng yếu của vụ việc và đề nghị các bên liên quan cho ý kiến.
Ngày 26/1/2018, Indonesia đã tổ chức phiên điều trần trong khuôn khổ vụ việc. Cục Phòng vệ thương mại đã tham gia bình luận và trình bày quan điểm tại phiên điều trần.
Trên cơ sở đó, KADI kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm tôn màu của Việt Nam trong khoảng thời gian là 5 năm./.
Theo VOV
Lượt xem: 17