Kiểm tra vụ giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém đến lớp

Cập nhật 13/1/2019, 11:01:51

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo kiểm tra vụ việc giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém đến lớp ở Hải Phòng.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT tối 12/1 cho biết, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo lập tổ công tác kiểm tra việc giáo viên tiểu học thi dạy giỏi ở Hải Phòng, chỉ chọn học sinh giỏi đến lớp, những em học sinh yếu kém được ở nhà.

Ngoài việc nắm bắt để chấn chỉnh, việc kiểm tra này đồng thời làm căn cứ sửa đổi Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

kiem tra vu giao vien thi day gioi, cam hoc sinh kem den lop hinh 1
Các thầy cô trường Tiểu học Lê Hồng Phong được cho rằng đã yêu cầu học sinh kém ở nhà để giáo viên thi dạy giỏi. Ảnh:Lao Động.

Bộ GD&ĐT đang trong quá trình rà soát, sửa đổi Thông tư 21 theo hướng thiết thực, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học có chất lượng; khắc phục triệt để việc áp dụng các quy định một cách máy móc, hình thức, gây lãng phí và tạo áp lực cho giáo viên.

Trước đó, một số phụ huynh học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Chu Văn An (địa chỉ tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng), phản ánh nhiều ngày nay, một số học sinh được nhà trường cho nghỉ để phục vụ thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học tại 2 trường.

Các gia đình nhận được tin nhắn điện tử của trường Tiểu học Lê Hồng Phong với nội dung thông báo, từ thứ tư (9/1) đến thứ sáu (11/1), Sở GD&ĐT tổ chức hội thi giáo viên giỏi thành phố cấp tiểu học tại trường. Học sinh được giáo viên chủ nhiệm lựa chọn tham gia các tiết dạy của giáo viên dự thi có mặt tại trường theo sự dặn dò của giáo viên chủ nhiệm. Học sinh khác nghỉ học.

Dư luận cho rằng thi giáo viên dạy giỏi mà chỉ tuyển chọn học sinh ngoan, học giỏi, nhận thức tốt để dạy, còn học sinh khác ở nhà thì khác nào chỉ để tô vẽ bộ mặt bên ngoài của ngành giáo dục.

Trong chuyến công tác cuối năm 2018, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa nhận các cuộc thi, hội thi dạy giỏi đang gây áp lực lớn cho giáo viên, nhiều cuộc thi chỉ mang tính hình thức.

Bộ GD&ĐT đang tích cực rà soát để cắt giảm các quy định về sổ sách, hồ sơ của giáo viên và sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất. Dự kiến trong thời gian tới, dự thảo Thông tư 21 sửa đổi sẽ được đăng tải trên mạng để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng sẽ có những điều chỉnh về tiêu chí thi đua trong năm 2019 để bảo đảm thực chất, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo Zing.VN

Lượt xem: 24

Trả lời