Tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu AFF

Cập nhật 09/9/2013, 08:09:17

Chiều nay (9/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với tuyển nữ Thái Lan, tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2013.

Chiều nay (9/9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với tuyển nữ Thái Lan, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên ở bảng A, giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2013, diễn ra từ ngày 9 đến 22/9 tại Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với U19 Australia, Malaysia, Thái Lan và Jordan. Bảng B sẽ là cuộc tranh tài giữa U23 Nhật Bản, Lào, Philippines, Indonesia và chủ nhà Myanmar. Đáng chú ý, 3 đội khách mời U19 Australia, U23 Nhật Bản và tuyển nữ Jordan được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, trong đó tuyển nữ Jordan vừa giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2014.
 

Tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu World Cup 2015 (Ảnh: Bongda.com)

 

Việc LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) mời 3 đội tuyển này tham dự AFF Cup 2013 là nhằm nâng cao trình độ thi đấu cho bóng đá nữ trong khu vực, chuẩn bị cho SEA Games 27; đồng thời giúp các đội tuyển đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2014 là Việt Nam, Thái Lan, Myanmar có điều kiện chuẩn bị tốt hơn cho chiến dịch giành vé dự World Cup nữ 2015 tại Canada.

 

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 10 ngày tập luyện tại thành phố Mokpo (Hàn Quốc). Đội bóng của HLV Trần Vân Phát đã có 3 trận đấu giao hữu, trong đó có hai trận thua sinh viên nữ Đại học Ulsan với tỉ số 0-3 và 2-3, thắng 4-3 trước U14 nam Mokpo.

Theo Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF), Ngô Lê Bằng, sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, tinh thần và thể lực của các nữ tuyển thủ rất tốt và đã sẵn sàng bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2013. Tuy nhiên, ban huấn luyện của đội bóng cũng xác định tinh thần để các cầu thủ thi đấu thoải mái, không vì bảng A có nhiều đối thủ mạnh mà giảm mục tiêu.

Tuy nhiên, đội sẽ tập trung lực lượng tốt nhất cho Asian Cup 2014, tổ chức tại Việt Nam. Bên cạnh đó, VFF và ban huấn luyện cũng hướng đến mục tiêu giành 1 trong 5 vé dự World Cup 2015, thông qua việc thi đấu thành công tại Asian Cup 2014.

Theo phân tích của HLV Trần Vân Phát, chưa khi nào cơ hội tham dự một kỳ World Cup lại lớn đến vậy với đội tuyển nữ Việt Nam. Châu Á có 5 suất, trong khi bóng đá nữ Việt Nam thường xuyên hiện diện trong tốp 6. Theo tính toán của ban huấn luyện, nếu đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2013, tạo động lực tinh thần tốt để thi đấu thành công ở Asian Cup, tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến 25/5/2014, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền hướng tới sân chơi đỉnh cao World Cup 2015./. 

Theo VOV


Lượt xem: 32

Trả lời