Tưng bừng chiếu xẩm giao lưu

Cập nhật 16/10/2017, 13:10:51

Có thể nói đây là một cuộc giao lưu hiếm có, tập hợp được gần như đầy đủ những người đã và đang kế thừa, phát huy nghệ thuật hát xẩm đích thực.

Được sự giúp đỡ của Hội văn nghệ dân gian TP Hải Phòng và Ban Quản lý Đình Hạo Khê, ngày 15/10, nhóm xẩm Hải Phòng đã tổ chức giao lưu hát xẩm. Mặc dù đường xá xôi xôi, đò giang cách trở nhưng ngay từ sáng sớm, những người yêu nghệ thuật hát xẩm của hầu hết các tỉnh Bắc Bộ đã có mặt đông đủ tại đình Hạo Khê.

Tham dự buổi giao lưu bên cạnh các nhà sử học, các nhà nghiên cứu nghệ thuật hát xẩm của Hải Phòng còn có các NSƯT: Xuân Theo, Thanh Bình, Thúy Đạt, nhóm xẩm Hoa Xuân, CLB Liên Hoa, nhóm xẩm Quảng Ninh, CLB chiếu chèo Đình làng Việt, CLB dân gian UNESCO, CLB dân ca “Còn duyên “ của tỉnh Vĩnh Phúc, các nghệ nhân nghệ sĩ  chuyên và không các tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh…

tung bung chieu xam giao luu hinh 1
Các nghệ nhân, nghệ sĩ say sưa trình bày những tiết mục đặc sắc của nghệ thuật hát xẩm.

Hơn 20 tiết mục đặc sắc của nghệ thuật hát xẩm như: Xẩm huê tìnhGiọt nước cánh bèo (xẩm Hà liễudứa dại không gaiHà Thành 36 phố phườngVui nhất có chợ Đồng XuânXẩm Hải PhòngHỏi người có nhớ quê chăng… đã được các nghệ nhân, nghệ sĩ trình bày trong buổi giao lưu đã thể hiện sự phong phú, đa dạng trong các làn điệu hát xẩm và nghệ thuật diễn xướng của bộ môn nghệ thuật mang tính dân gian cao này

Có thể nói đây là một cuộc giao lưu hiếm có vì nó tập hợp được gần như đầy đủ các khuôn mặt của những người đã và đang kế thừa, phát huy nghệ thuật hát xẩm đích thực. Nhìn các nghệ nhân, nghệ sĩ trang nghiêm dâng hương cho tổ nghề hát xẩm, và đàn ca chúng tôi thấy vui và tất cả đều ánh lên niềm yêu dành cho nghệ thuật hát xẩm.

tung bung chieu xam giao luu hinh 2
Đây là dịp hiếm có để những người yêu xẩm được gặp gỡ và chia sẻ cùng nhau

Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề về mặt tổ chức, cuộc giao lưu cũng cho thấy nhiều vấn đề cần bàn trong việc gìn giữ kế thừa và phát huy nghệ thuật hát xẩm.

Thứ nhất, do không có nhiều sách nghiên cứu, không có thầy xẩm, và không có người đứng mũi chịu sào đặc biệt, tập hợp lực lượng, nên nghệ thuật xẩm, mạnh ai nấy học, mạnh ai nấy hát, ai cũng là học trò của cụ Hà Thị Cầu mà kỳ thức học cụ thì ít và không được bao nhiêu.

Thứ hai, những bài hát xẩm lời cổ là vốn quý, tuy nhiên, xẩm lời cổ thì ý cổ, tứ cổ, như vậy khó phù hợp với cuộc sống, con người hôm nay. Cần lắm những bài thơ hay, đậm chất xẩm trong các buổi giao lưu để nghệ thuật hát xẩm thực sự phát huy giá trị trong đời sống mới. Tôi nghĩ không phải không có thơ hay, thơ hay cho hát xẩm, mà những người hát xẩm chưa phát hiện, hoặc chưa chịu khó phát hiện, hoặc lười tìm kiếm. vì có bài thơ hay, rất phù hợp rồi lại phải lồng điệu. Yêu xẩm, say xẩm, muốn hát xẩm nhưng mấy ai trong số những người hát xẩm hiện nay có thể lồng điệu cho lời thơ mới của loại hình nghệ thuật này.

tung bung chieu xam giao luu hinh 3
Những nghệ nhân, nghệ sĩ luôn khao khát gìn giữ giá trị văn hóa đặc sắc này của dân tộc

Thứ 3, hát xẩm thường đi kèm cây đàn nhị, hồ gáo, hoặc đàn bầu, trống, hoặc cặp kè. Việc vừa hát vừa đàn trong xẩm rất nên khuyến khích, tuy nhiên người có thể vừa đàn vừa hát rất ít, còn xẩm nhạc beat quá nhiều. Làm nghèo nàn và mai một loại hình nghệ thuật này …

Giao lưu nghệ thuật hát xẩm do chiếu xẩm Hải Phòng tổ chức đã kết thúc, Những người yêu bộ môn nghệ thuật này yêu và trân trọng những gì nghệ nhân Linh xẩm và chiếu xẩm thành phố Cảng đã làm. Mong rằng các nghệ nhân, nghệ sĩ, những người yêu bộ môn nghệ thuật độc đáo này, dù bận mải mưu sinh, cũng sẽ tiếp tục dành cho xẩm một thời gian nhất định để tập luyện, học hát học đàn, đặc biệt là lồng điệu lời thơ mới để số lượng và chất lượng của các cuộc giao lưu, trình diễn xẩm ngày càng phong phú, đa dạng./.

Theo VOV


Lượt xem: 62

Trả lời