Sau The Lion King, Disney mở đường cho kỉ nguyên làm phim bằng công nghệ thực tế ảo

Cập nhật 26/7/2019, 08:07:53

Vừa được ra mắt vào cuối tuần vừa rồi, phiên bản remake của The Lion King – Vua Sư Tử đã thu về hơn 531 triệu USD trên toàn cầu sau ba ngày công chiếu.

Ngoài việc được nhận xét là vẫn gìn giữ được linh hồn của bản gốc, một trong những lí do khiến The Lion King – Vua Sư Tử 2019 chiếm được tình cảm của người yêu điện ảnh chính là nhờ phần hình ảnh vô cùng sống động và chân thật.

Để tái hiện lại tuyệt phẩm hoạt hình năm 1994 trên màn ảnh rộng, đạo diễn Jon Favreau, người đứng sau bom tấn The Jungle Book năm 2016, đã tập hợp một đội ngũ những hoạ sĩ thiết kế hàng đầu đã từng nhận giải thưởng Oscar trong các bộ phim như The Jungle Book, Avatar, Titanic…

Sau The Lion King, Disney mở đường cho kỉ nguyên làm phim bằng công nghệ thực tế ảo - Ảnh 1.

Đạo diễn Jon Favreau

Ngay từ trước khi dự án được khởi động, 13 thành viên chủ chốt trong đoàn làm phim của Favreau đã kỳ công thực hiện một chuyến đi thực địa kéo dài 2 tuần tại khắp Kenya để quan sát môi trường tự nhiên cũng như các loài vật ở Xứ Vua – bối cảnh chủ đạo của Vua Sư Tử.

Trong suốt chuyến đi này, nhóm đã ghi lại một cách chi tiết thông tin của từng loài vật đã xuất hiện trong phiên bản hoạt hình, ghé thăm mọi khu vực tại quốc gia này từ Bắc vào Nam với chiều dài lên tới 18.000 km. Mang theo những thiết bị ghi hình với trọng lượng hơn 1 tấn, họ đã ghi lại hơn 240.000 bức ảnh để phục vụ cho việc nghiên cứu sau này.

Tuy nhiên ngoại trừ chuyến khảo sát sơ khởi đến châu Phi, phần lớn thời gian Jon Favreau đều có mặt ở phòng dựng ở Playa Vista, Los Angeles để xem lại toàn bộ những thước phim bằng kính thực tế ảo. Những thước phim chân thực mà chúng ta được chiêm ngưỡng tại rạp là thành quả của cả ekip làm việc trong phòng thu nhiều giờ liền với hàng loạt những chiếc máy quay hiện đại nhất từ máy quay cố định, cần cẩu nâng máy quay và các máy móc khác .

Theo VTV


Lượt xem: 50

Trả lời