Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải ảnh lớn nhất thế giới

Cập nhật 12/9/2013, 14:09:01

HIPA – một trong những giải ảnh lớn nhất thế giới với tổng giá trị giải thưởng lên tới 248.000 bảng Anh/năm (tương đương 8,3 tỉ VND) vừa công bố danh sách những người thắng giải, trong đó có một nhiếp ảnh gia đến từ Việt Nam.

Chủ đề của cuộc thi ảnh năm nay là “Vẻ đẹp ánh sáng”. Trong danh sách những người thắng giải có một nhiếp ảnh gia đến từ Việt Nam, đó là Lê Duy Hoàng. Anh đoạt giải ba ở hạng mục ảnh đen trắng.

HIPA là một giải ảnh mới được thành lập từ năm 2011. Tuy là một giải ảnh còn non trẻ nhưng ngay từ khi mới thành lập nó đã thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng nhiếp ảnh trên khắp thế giới bởi mức kinh phí đầu tư cho giải mỗi năm lên tới 8,3 tỉ VND. HIPA hiện được coi là giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhất thế giới.

Những đề tài dự thi bao gồm ảnh phong cảnh, ảnh chân dung, ảnh đen trắng… Nhìn chung, HIPA là một giải ảnh rất tự do, đón chào tất cả các nhiếp ảnh gia và các chủ đề nhiếp ảnh.

Người bảo trợ cho giải ảnh HIPA là ngài Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Hoàng tử Dubai, một trong các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Giải thưởng được lập ra với mục đích kích thích sự phát triển văn hóa nghệ thuật tại Dubai và biến nơi đây trở thành một trong những trung tâm của nhiếp ảnh thế giới.

Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải ảnh lớn nhất thế giới
Bức ảnh của Lê Duy Hoàng đoạt giải 3 ở hạng mục ảnh đen trắng. Trên trang chủ của giải ảnh HIPA, phần thưởng dành cho Lê Duy Hoàng sẽ là 8.000 đô la (tương đương 169 triệu VND).

Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải ảnh lớn nhất thế giới
Bức ảnh đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi năm nay là của nhiếp ảnh gia Osama Al Zubaidi đến từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập với mức phần thưởng lên tới 120.000 đô la (tương đương 2,5 tỉ VND).

Hạng mục ảnh “Vẻ đẹp ánh sáng” dành cho thí sinh quốc tế:

Giải nhất thuộc về Jingsheng Nie đến từ Trung Quốc.
Giải nhất thuộc về Jingsheng Nie đến từ Trung Quốc.

Giải nhì thuộc về Oscar Bjarnason đến từ Iceland.
Giải nhì thuộc về Oscar Bjarnason đến từ Iceland.

Giải ba thuộc về Xiaoping Ling đến từ Trung Quốc.
Giải ba thuộc về Xiaoping Ling đến từ Trung Quốc.

Hạng mục ảnh “Vẻ đẹp ánh sáng” dành cho thí sinh ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập:

Giải nhất thuộc về Abdulaziz Binali.
Giải nhất thuộc về Abdulaziz Binali.

Giải nhì thuộc về Omar Alzaabi.
Giải nhì thuộc về Omar Alzaabi.

Giải ba thuộc về Alaa Al Mutawaa.
Giải ba thuộc về Alaa Al Mutawaa.

Hạng mục ảnh “Các Tiểu Vương quốc Ả Rập”:

Giải nhất thuộc về Helmut Wachtarczyk đến từ Đức.
Giải nhất thuộc về Helmut Wachtarczyk đến từ Đức.

Giải nhì thuộc về Michel Zoghzoghi đến từ Lebanon.
Giải nhì thuộc về Michel Zoghzoghi đến từ Lebanon.

Giải ba thuộc về Adeeb Alani đến từ Iraq.
Giải ba thuộc về Adeeb Alani đến từ Iraq.

Hạng mục ảnh đen trắng:

Giải nhất thuộc về Chan Kwok Hung đến từ Hong Kong.
Giải nhất thuộc về Chan Kwok Hung đến từ Hong Kong.

Giải nhì thuộc về Edwin Djuanda đến từ Indonesia.
Giải nhì thuộc về Edwin Djuanda đến từ Indonesia.

Hạng mục ảnh tự do dành cho thí sinh quốc tế:

Giải nhất thuộc về Klaus-Peter Selzer đến từ Đức.
Giải nhất thuộc về Klaus-Peter Selzer đến từ Đức.

Giải nhì thuộc về Boris Zulj đến từ Croatia.
Giải nhì thuộc về Boris Zulj đến từ Croatia.

Giải ba thuộc về Guangfei Ji đến từ Trung Quốc.
Giải ba thuộc về Guangfei Ji đến từ Trung Quốc.

Hạng mục ảnh tự do dành cho thí sinh Các Tiểu Vương quốc Ả Rập:

Giải nhất thuộc về Abdul Rab Sawad.
Giải nhất thuộc về Abdul Rab Sawad.

Giải nhì thuộc về Mansour Al Manaei.
Giải nhì thuộc về Mansour Al Manaei.

Giải ba thuộc về Mohamed Alsuwaidi.
Giải ba thuộc về Mohamed Alsuwaidi.

 
 
 

Theo Dân Trí


Lượt xem: 51

Trả lời