Mỹ nhân “Hạ cánh nơi anh” Son Ye Jin mạnh tay chi 322 tỷ đồng tậu toà nhà 8 tầng

Cập nhật 15/10/2020, 14:10:23

Là một trong những “đại gia bất động sản” của showbiz Hàn Quốc, nữ diễn viên Son Ye Jin tiếp tục tậu thêm toà nhà 8 tầng trị giá 322 tỷ VNĐ ở Seoul.

Ngày 15/10, tờ Edaily đưa tin nữ diễn viên “Hạ cánh nơi anh” đã tậu toà nhà 8 tầng ở khu Sinsa-dong, Seoul với giá  khoảng 16 tỷ won (tương đương 322 tỷ VNĐ). Được biết Son Ye Jin đã ký hợp đồng mua nhà vào ngày 28/7 và tiến hành thanh toán vào ngày 22/9.

Toà nhà có diện tích 428,70m2 với 2 tầng hầm và 6 tầng phía trên mặt đất. Nơi đây hiện đang cho thuê cửa hàng mỹ phẩm, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ… Tiền thuê tòa nhà hàng tháng ước tính khoảng 45 triệu won (907 triệu VNĐ), cùng số tiền đặt cọc 500 triệu won (10 tỷ VNĐ). So với giá mua ban đầu, hàng năm người đẹp họ Son dự kiến thu lãi khoảng 3,5%. Oh Dong-hyup, Giám đốc điều hành của One Building cho biết: “Đây là một tòa nhà cũ, nhưng bên ngoài được bảo dưỡng tốt nên tương đối gọn gàng, bên trong cũng được người thuê sửa sang lại”.

Son Ye Jin hiện đang là một trong những nữ diễn viên đắt giá của Hàn Quốc với mức cát-xê “khủng”. Sau bộ phim “Hạ cánh nơi anh” tạo nên cơn sốt khắp châu Á, mức thu nhập của Son Ye Jin có thể lên đến 130 triệu won/tập (khoảng 2,6 tỉ đồng) ở mảng truyền hình. Đối với phim điện ảnh, nữ diễn viên cũng bỏ túi khoản thù lao không nhỏ. Theo thống kê không chính thức, người đẹp “Hạ cánh nơi anh” nhận được khoảng 400 – 600 triệu won (7,7 – 11,5 tỷ đồng) cho một tác phẩm điện ảnh. Bên cạnh đó, Son Ye Jin cũng là gương mặt được nhiều công ty quảng cáo săn đón với mỗi hợp đồng có trị giá 500 – 600 triệu won (khoảng 9,6 – 11,5 tỷ đồng) (thống kê trong năm 2015).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất gặt hái được nhiều thành công, Son Ye Jin là một trong những “đại gia bất động sản” của showbiz Hàn Quốc với khả năng đầu tư tốt nhất. Trong chương trình tạp kỹ của đài SBS “Master In The House”, Son Ye Jin đã tiết lộ sở hữu ngôi nhà 2 tầng trị giá 9,35 tỷ won (hơn 180 tỷ đồng) gần ga Hapjeong, Seokyodong, Seoul – nơi sống của những người thượng lưu và có thu nhập cao. Sau 3 năm bán lại, Son Ye Jin thu về mức lãi suất chênh lệch lên tới 4 tỷ won ( khoảng 81 tỷ VNĐ)./.

Theo VOV


Lượt xem: 265

Trả lời