Khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 3

Cập nhật 24/11/2014, 05:11:26

Với chủ đề “Điện ảnh – Hội nhập và Phát triển bền vững”, Liên hoan thu hút hơn 400 phim từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Tối ngày (23/11), tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ III,  diễn ra từ nay đến ngày 27/11. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự.

Với chủ đề “Điện ảnh – Hội nhập và Phát triển bền vững”, Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội năm nay thu hút hơn 400 phim từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự, tăng gần 4 lần so với liên hoan đầu tiên.


Ban giám khảo Liên hoan phim ra mắt

 

Ban tổ chức đã chọn ra 130 phim tham dự các hạng mục: phim dài, phim ngắn, phim dự giải NETPAC – còn gọi là Mạng lưới khuyến khích phát triển điện ảnh châu Á. Ngoài ra, liên hoan còn có các chương trình phim đặc sắc như: Chương trình Điện ảnh thế giới; Chương trình Phim Việt Nam hôm nay; Chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Philippines; Chương trình phim được giải thưởng NETPAC.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2014 là dịp để tạo sức sống mới và động lực mới cho điện ảnh Việt Nam phát triển, hội nhập cùng nền điện ảnh thế giới. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định: “Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội là ngày hội lớn để tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu tính nhân văn, có giá trị nghệ thuật cao với những khám phá, tìm tòi mới mẻ. Đồng thời góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thông qua hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến với bề dày lịch sử, cảnh quan tươi đẹp, con người thân thiện và mến khách”.


 Tiết mục múa tại lễ khai mạc LHP

 

Tham gia Liên hoan lần này,  ngoài 2 phim dài và 12 phim ngắn dự tranh giải Điện ảnh Việt Nam còn có 24 bộ phim ở các thể loại được tuyển chọn để chiếu trong “Chương trình Điện ảnh thế giới” và “Chương trình Phim Việt Nam hôm nay”.

Toàn bộ 130 bộ phim tham dự Liên hoan sẽ được chiếu ít nhất mỗi phim 01 lần tại 5 cụm rạp là: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Cụm rạp chiếu phim CGV Vincom Center, Cụm rạp chiếu phim CGV Mipec Tower, Rạp Tháng Tám và Rạp Kim Đồng, Hà Nội với tổng số 190 buổi chiếu./.

theo VNExpress


Lượt xem: 47

Trả lời