Xây dựng tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh

Cập nhật 01/10/2020, 07:10:32

Tại cuộc hội đàm ngày 30/9, hai bên nhấn mạnh mong muốn xây dựng tầm nhìn mới cho quan hệ song phương trong 10 năm tới.

Hôm nay (30/9), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển – Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh Dominic Raab.

Tại cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh mong muốn xây dựng tầm nhìn mới cho quan hệ song phương trong 10 năm tới; nhất trí nối lại trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; phát huy thực chất hơn nữa các cơ chế hợp tác, trong đó có đối thoại chiến lược – an ninh – quốc phòng. Trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế thương mại, hai bên nhất trí tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tăng cường kết nối trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Xây dựng tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển, Bộ trưởng Thứ nhất Vương quốc Anh Dominic Raab. Ảnh: VGP/Hải Minh

Bày tỏ ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ra “Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh: Định hướng phát triển trong10 năm tới”.

Tăng cường hợp tác ASEAN – Vương quốc Anh

Chiều nay, chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Vương quốc Anh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Anh đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác ở khu vực; đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất vắc-xin điều trị COVID-19, duy trì kết nối thương mại, đảm bảo chuỗi cung ứng và khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư kinh doanh tại ASEAN.

Về phần mình, khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh thông báo khoản hỗ trợ 50 triệu bảng Anh cho ASEAN để ứng phó COVID-19. Vương quốc Anh cũng đề nghị tăng cường hợp tác trong an ninh hàng hải, luật biển, biến đổi khí hậu.

Theo VTV


Lượt xem: 16

Trả lời