Việt Nam sẵn sàng dành nguồn lực, hỗ trợ Campuchia đối phó dịch bệnh COVID-19

Cập nhật 15/5/2021, 06:05:51

Chiều 14/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth đến chào xã giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại sứ Chay Navuth tại buổi tiếp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng việc Quốc hội Việt Nam cùng Quốc hội và Thượng viện Campuchia đã phê chuẩn Hiệp ước bổ sung về hoạch định biên giới quốc gia và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và hợp tác bền vững.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Campuchia phát huy những kết quả hợp tác tốt đẹp sẵn có, tiếp tục thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước giữa các Ủy ban chuyên môn, nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dù Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng vẫn dành nguồn lực như máy thở, khẩu trang, kinh phí hỗ trợ Campuchia đối phó với dịch bệnh, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ để Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEM 13 cuối năm 2021, Chủ tịch ASEAN năm 2022.

Đại sứ Campuchia Chay Navuth chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ nâng tầm quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại sứ chân thành cảm ơn Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đã chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ Campuchia chống dịch, đào tạo nguồn nhân lực cho Quốc hội Campuchia; tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức rất thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo VTV


Lượt xem: 9

Trả lời