Việt Nam mong muốn đón thêm dòng đầu từ các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ

Cập nhật 03/3/2018, 20:03:26

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam mong muốn đón thêm dòng đầu từ các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ.

Hôm nay (3/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã bắt đầu các hoạt động thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Tổng thống Ram Nath Kovind. Sáng nay (3/3), theo giờ địa phương tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân. Cùng tham dự có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và lãnh đạo các bộ ngành của Ấn Độ.

21 loạt đại bác nổ vang trên bầu trời thủ đô New Delhi – nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Nhà nước – chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước và phu nhân là chuyến thăm của một Chủ tịch nước Việt Nam sau 7 năm, kể từ khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Ấn Độ năm 2011. Đây cũng là chuyến thăm Nhà nước cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới nước này sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi năm 2016.

Kể từ khi Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2007 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, hai bên đã mở rộng, triển khai tất cả các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khoa học giáo dục, văn hóa, du lịch, nông nghiệp. Ấn Độ hiện là 1 trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi đó, Việt Nam cũng là đối tác ưu tiên hàng đầu trong Chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ. Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi diễn ra sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng thăm Ấn Độ trên cương vị Chủ tịch nước, chúc mừng Nhà nước và nhân dân Ấn Độ về những thành tựu to lớn trong phát triển đất nước, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, đạt được những bước tiến lớn về khoa học – kỹ thuật cũng như không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Ấn Độ ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Modi chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước, nhất là đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò chủ nhà APEC 2017. Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ Việt Nam – Ấn Độ sau hơn 45 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và tái khẳng định tình hữu nghị thắm thiết, bền chặt giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhất trí triển khai đầy đủ các cam kết chính trị ở cấp cao, các văn kiện về khuôn khổ quan hệ chính trị đã thông qua; tích cực trao đổi, phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế của hai nước để tiếp tục đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và giao lưu nhân dân.

Nhằm đạt mục tiêu thương mại hai chiều 15 tỷ USD vào năm 2020, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá, trong đó chú trọng đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu hai bên có tiềm năng và thế mạnh; hạn chế các rào cản thương mại, tham vấn chặt chẽ về chính sách thương mại, mở rộng kết nối hàng không, hàng hải để tạo thuận lợi cho giao thương; nhất trí trao đổi các gói hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực có thể tạo đột phá, như về hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học – kỹ thuật; tăng cường năng lực nghiên cứu và phát triển. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam mong muốn đón thêm dòng đầu từ các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo, kết cấu hạ tầng, giáo dục, công nghệ thông tin. Chủ tịch nước cảm ơn và đánh giá cao Ấn Độ luôn dành ưu tiên cao trong lĩnh vực này cũng như việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định cần tăng cường nhận thức của thế hệ trẻ đối với mối liên hệ lâu đời về văn hóa, tôn giáo giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối và hiểu biết lẫn nhau. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh Ấn Độ tài trợ triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Mỹ Sơn và dự kiến tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trung tu các nhóm tháp Chăm tại Ninh Thuận. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Modi nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý; nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC). Thủ tướng Modi khẳng định, Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách “Hành động hướng Đông” nhằm tăng cường hợp tác với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam có vai trò then chốt và vị trí ưu tiên trong chính sách này. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc, chia sẻ các sáng kiến về những vấn đề toàn cầu hiện nay nhằm thúc đẩy đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Modi đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân dịp này, gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại; Kế hoạch Hành động về hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Trung tâm đối tác năng lượng hạt nhân toàn cầu.

Tại cuộc họp báo trước phóng viên hai nước diễn ra sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết đã cùng Thủ tướng Ấn Độ có cuộc hội đàm chân tình, cởi mở, thẳng thắn, qua đó, đã thống nhất các phương hướng lớn về quan hệ hai nước cũng như các lĩnh vực hợp tác thời gian tới, trong các lĩnh vực chính trị đối ngoại, thương mại, đầu tư, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân. Đặc biệt, quốc phòng là lĩnh vực trụ cột được hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ.

Thủ tướng Modi bày tỏ vinh dự được được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, khẳng định chuyến thăm cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong tăng cường quan hệ hai nước. Thông báo các nội dung đạt được tại hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ cho rằng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước là một trong những trọng tâm trong thời gian tới.

Theo VTV


Lượt xem: 21

Trả lời