Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt với Lào

Cập nhật 14/5/2021, 07:05:17

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong buổi tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang, đại sứ nước ngoài đầu tiên tới chào xã giao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Lào đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI Đảng nhân dân cách mạng Lào và tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khoá IX đã bầu ra ban lãnh đạo khoá mới có năng lực, uy tín cao và đề ra nhiều chiến lược, quyết sách quan trọng cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng mối quan hệ Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và Hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam – Lào, bày tỏ vui mừng khi trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, lãnh đạo hai nước vẫn thường xuyên trao đổi, triển khai các cơ chế hợp tác dưới nhiều hình thức, góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định trên cương vị mới sẽ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane kế thừa và phát triển những kết quả tốt đẹp được vun đắp từ các vị lãnh đạo tiền nhiệm, đưa quan hệ hai nước, hai Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, nhất là tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn Nghị viện khu vực và quốc tế.

Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như tổ chức thành công kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV và kiện toàn một số chức danh lãnh đạo cấp cao.

Đại sứ cảm ơn Việt Nam đã cử đoàn chuyên gia và tài trợ các trang thiết bị y tế giúp Lào chống dịch COVID-19 và cho biết sự giúp đỡ quý báu ấy sẽ giúp Lào nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh và sớm trở lại trạng thái bình thường. Đại sứ Lào một lần nữa cảm ơn món quà Tòa nhà Quốc hội Lào, công trình biểu tượng cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào do Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng.

Đại sứ Lào cũng tin tưởng, trên cương vị mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Theo VTV


Lượt xem: 8

Trả lời