Trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước 1/9/2022

Cập nhật 08/8/2022, 18:08:17

Chiều 8/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiến độ chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được gửi xin ý kiến các tỉnh, thành cùng các Bộ ngành liên quan trước khi lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động. Đây là dự thảo luật được Bộ chuẩn bị tích cực, chủ động, công phu nhằm có sản phẩm đầu tay tốt nhất để trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 10 tới.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu trước ngày 1/9 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước 1/9/2022 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Lưu ý, dự án luật cần hết sức quan tâm tới đánh giá tác động, đề cao vai trò của Hội đồng dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong việc đóng góp ý kiến chứ không chỉ dồn trách nhiệm hết lên cơ quan thẩm tra là Ủy ban kinh tế, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo cần nêu ra vấn đề cụ thể để lấy ý kiến nhân dân, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng bài bản, khoa học, truyền tải thông tin chính xác, đầy đủ trung thực cũng như tăng cường tiếp nhận ý kiến phản biện từ người dân, doanh nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo cần chú trọng tăng cường lấy ý kiến của các nhà khoa học thông qua tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án luật có tác động lớn, phạm vi rộng, chi phối đến mọi người dân, doanh nghiệp, do đó, các cơ quan cần vào cuộc tích cực, kỹ lưỡng mới hi vọng có sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trách nhiệm của Chính phủ, của các cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra là rất lớn trước Đảng và nhân dân nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 về về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước 1/9/2022 - Ảnh 2.

Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan soạn thảo, thẩm tra tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc làm việc này để chuẩn bị tốt hơn nữa cho dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban kinh tế tham mưu giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó có kế hoạch về lấy ý kiến nhân dân, phân công nhiệm vụ phối hợp đối với các ủy ban, cơ quan khác; chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cung cấp thông tin sớm để Hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được thảo luận tại 3 kỳ họp, yêu cầu cơ quan soạn thảo, thẩm tra cần chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ ngay từ dự thảo trình lần đầu và khẳng định Quốc hội luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hoàn thiện dự án luật vô cùng quan trọng này.

Theo VTV


Lượt xem: 3

Trả lời