Tổng thống Afghanistan thả thêm tù nhân để ‘trêu ngươi’ Mỹ?

Cập nhật 12/1/2014, 09:01:29

 Phía Mỹ lo sợ số tù nhân là những phần tử khủng bố nguy hiểm đe dọa an ninh của nước Mỹ.

Ông Bashir Ahmed, một nhà phân tích chính trị hàng đầu của Afghanistan nhận định, quyết định thả 72 trong số 88 tù nhân của Tổng thống Hamid Karzai sẽ khoét thêm “hố sâu ngăn cách” trong quan hệ ngoại giao với Mỹ.

“Nước Mỹ tin rằng việc thả những phần tử nguy hiểm sẽ làm tăng sức mạnh cho lực lượng khủng bố,” ông Ahmed nói. “Nó sẽ đe dọa trực tiếp tới sự an toàn của các binh sĩ Mỹ đang đồn trú ở Afghanistan khi nhóm này sẽ nhắm họ làm mục tiêu tấn công đầu tiên. Điều này sẽ phủ thêm bóng đen lên mối quan hệ giữa hai nước”.

 

Tổng thống Karzai (ảnh: allvoices)

Ngày 9/1 vừa qua, Tổng thống Karzai đã quyết định sẽ trả tự do cho 72 tù nhân ở nhà tù B-gram, gần thủ đô Kabul với lý do không có đủ bằng chứng để kết tội.

Trước đó, bất chấp sự phản đối quyết  liệt của Mỹ, Afghanistan cũng đã thả 650 tù nhân.

Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Afghanistan nổi lên sau khi Tổng thống Hamid Karzai từ chối ký Hiệp định An ninh Song phương (BSA) như đã cam kết với Mỹ. Thỏa thuận này liên quan đến sự hiện diện quân sự của Mỹ vào cuối năm nay (2014) – thời điểm Mỹ rút quân khỏi Afghanistan./.

Theo VOV


Lượt xem: 15

Trả lời