Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu Đảng ta

Cập nhật 26/7/2018, 07:07:01

Đồng chí Võ Văn Thưởng gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vùng bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra vừa qua lời chia buồn sâu sắc.

Chiều 25/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sang thăm và dự Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa hai Đảng.

tong bi thu chu tich nuoc lao tiep doan dai bieu dang ta hinh 1
TBT, CTN Lào tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachithđã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith; chúc mừng những kết quả quan trọng sau hơn hai năm Lào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vùng bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra vừa qua lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi chân thành; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào vùng bị nạn sẽ sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thông báo với đồng chí Bounnhang Vorachith khái quát về tình hình Việt Nam gần đây; kết quả cuộc Hội thảo lý luận lần thứ sáu giữa hai Đảng, nhấn mạnh tại Hội thảo hai bên đã cùng nhau trao đổi, tổng kết, đánh giá, phân tích những thành công, hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong công tác tư tưởng của mỗi Đảng thời gian qua và làm rõ những vấn đề mới đặt ra, đề xuất những chủ trương, quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đã thông báo về kết quả cuộc làm việc với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và khẳng định hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; phối hợp đấu tranh ngăn chặn những luận điệu tuyên truyền sai trái của các thế lực thù địch chống phá và chia rẽ quan hệ Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith hoan nghênh và đánh giá cao đồng chí Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Lào và tham dự Hội thảo Lý luận lần thứ sáu giữa hai Đảng, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Đồng chí Bounnhang Vorachith thông báo với Đoàn một số nét về tình hình Lào gần đây; bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực trong đớ có sự đóng góp tích cực của hai Ban Tuyên giáo Trung ương; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bounnhang Vorachith khẳng định, công tác tư tưởng có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và việc tổ chức hội thảo lý luận giữa hai Đảng về công tác tư tưởng là rất bổ ích, thiết thực, là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm, bổ sung và làm phong phú thêm lý luận của hai Đảng về công tác tư tưởng trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở Lào và Việt Nam; mong rằng hai bên tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi các chuyên đề và đề tài nghiên cứu mà hai bên cùng quan tâm để làm sáng tỏ những vấn đề cấp bách đã và đang đặt ra trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Đồng chí Bounnhang Vorachith trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; cảm chí ơn các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ về thiệt hại do lũ lụt và sự cố vỡ đập thủy điện xảy ra tại Lào vừa qua thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

* Cùng ngày đồng chí Võ Văn Thưởng đã có cuộc làm việc với đồng chí Ki-kẹo Khảy-khăm-phị-thun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại cuộc làm việc hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; quan hệ giữa hai Đảng và giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng; trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo và hợp tác giữa hai Ban trong thời gian tới. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ban giai đoạn 2016-2021 trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác tuyên giáo; chỉ đạo các cơ quan tuyên giáo của hai Đảng từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

tong bi thu chu tich nuoc lao tiep doan dai bieu dang ta hinh 2
Hội đàm giữa Ban tuyên huấn trung ương Đảng NDCM Lào – Ban tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN.

Cũng trong chiều hôm nay, Hội thảo Lý luận Lần thứ sáu giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây là Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học được trình bày và thảo luận tại Hội thảo giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách cũng như trong chỉ đạo thực tiễn về vấn đề công tác tư tưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và thành công trong công cuộc đổi mới ở mỗi nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ đi thăm tỉnh Bo-ly-khăm-xay và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với đồng chí Xỏn-thạ-nu Thăm-ma-vông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học xã hội Lào./.

Theo VOV


Lượt xem: 22

Trả lời