Toàn cảnh lễ đón Công chúa kế vị Thụy Điển thăm chính thức Việt Nam

Cập nhật 06/5/2019, 21:05:21

Chiều 6/5 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì Lễ đón Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 1

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Điển (1969 – 2019), nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân thăm chính thức Việt Nam từ 6-8/5/2019. Lễ đón Công chúa diễn ra tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội chiều 6/5. 

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 2

Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree sinh năm 1977, là con cả của nhà Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia. Bà kết hôn năm 2010 và có hai con. Công chúa từng học chính trị và lịch sử tại Đại học Yale, Mỹ, sau đó hoàn thành khoá học về giải quyết xung đột và tạo dựng hoà bình quốc tế. Trong ảnh: Đoàn xe chở Công chúa đang tiến vào Phủ Chủ tịch.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 3

Công chúa có thời gian làm việc tại Liên Hợp Quốc năm 2002 và công tác tại Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Mỹ năm 1999. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 4

Năm 2003, Công chúa Victoria hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản. Trong vòng 10 năm sau đó, công chúa ngày càng đảm trách nhiều vị trí chính thức, tới thăm hơn 30 quốc gia tại tất cả các châu lục.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 5

Vai trò đại sứ của Công chúa Victoria đóng góp quan trọng cho hoạt động đối ngoại của Thụy Điển. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Công chúa kế vị của Hoàng gia Thụy Điển có thể nói trôi chảy tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 6

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa Victoria tại Phủ Chủ tịch. 

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 7

Sau Lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Thụy Điển hiện là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, Thụy Điển đã cung cấp cho Việt Nam tổng cộng 3,4 tỷ USD viện trợ không hoàn lại. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt hơn 1,8 tỷ USD.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 8

Thụy Điển đứng thứ 34 trong tổng số 134 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 67 dự án còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký đạt 347 triệu USD. Một số tập đoàn nổi tiếng của Thụy Điển như Ericson, Electrolux, IKEA, ABB…đang đầu tư và kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 9

Sau Lễ đón chính thức và hội đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã mời Công chúa tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 10

Công chúa Thụy Điển đã được giới thiệu chi tiết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 11

… thăm nhà sàn Bác Hồ và được nghe thuyết minh về những kỷ vật đã gắn bó với những năm tháng làm việc của người tại đây.

toan canh le don cong chua ke vi thuy dien tham chinh thuc viet nam hinh 12

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa Thụy Điện chụp ảnh lưu niệm trên tầng 2 nhà sàn Bác Hồ./.

Theo VOV


Lượt xem: 20

Trả lời