Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Vanuatu

Cập nhật 17/11/2018, 17:11:05

Thủ tướng Charlot Salwai khẳng định Vanuatu ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021.

Nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao APEC tại Papua New Guinea, chiều 17/11 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Thủ tướng Vanuatu Charlot Salwai.

thu tuong nguyen xuan phuc gap thu tuong vanuatu hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp với Thủ tướng Vanuatu Charlot Salwai. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Vanuatu Charlot Salwai khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Thủ tướng Vanuatu thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ mở Văn phòng Tổng lãnh sự quán tại TPHCM.

Thủ tướng Charlot Salwai khẳng định Vanuatu ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Vanuatu sinh sống và làm việc, góp phần vào sự phát triển của quốc đảo cũng như quan hệ hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Vanuatu mở Văn phòng Tổng lãnh sự quán tại TPHCM và thông báo Việt Nam đang xúc tiến cử Lãnh sự danh dự tại Vanuatu. Hai Thủ tướng nhất trí tích cực triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật và phát triển; thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ; Hiệp định hàng không, lâm nghiệp, đánh bắt cá, hợp tác về thủy sản…

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự khu vực dựa trên luật pháp quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không.

Quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương và hiện có nhiều người dân gốc Việt sinh sống./.

Theo VOV


Lượt xem: 21

Trả lời