Sau khi kiện toàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm những ai?

Cập nhật 09/4/2021, 13:04:29

Với việc bầu 9 chức danh mới ở kỳ họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV có 17 thành viên, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 4 Phó Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội (Ảnh: TTXVN)

 

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn một số chức danh thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội là Chủ tịch Quốc hội; 3 Phó Chủ tịch Quốc hội; 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Theo đó, sau khi miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV Thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội đã bầu 3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội gồm:

– Ông Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Ông Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà;

– Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục giữ chức vụ cho đến Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV khi có nhân sự kiện toàn.

Đến thời điểm này, các lãnh đạo Quốc hội khóa XIV gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 4 Phó Chủ tịch gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Đỗ Bá Tỵ.

Ngày 6/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Sau khi kiện toàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm những ai? - Ảnh 2.

5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới được bầu

Đến sáng 7/4, ông Bùi Văn Cường đã được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên-Nhi đồng.

Ông Lê Quang Huy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ông Vũ Hải Hà được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Bà Nguyễn Thị Thanh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm làm Trưởng ban Công tác đại biểu.

Bên cạnh các chức danh mới được kiện toàn, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có:

– Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt

– Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga

– Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh

– Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng

– Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

– Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến

– Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình

Như vậy, với 9 chức danh được kiện toàn ở kỳ họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 17 thành viên; trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị (gồm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn) và 12 Ủy viên Trung ương Đảng.

3 người không tham gia Trung ương là Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh Võ Trọng Việt, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến.

Việc kiện toàn nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục được tiến hành tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV.

Sau khi kiện toàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm những ai? - Ảnh 3.

Theo VTV


Lượt xem: 22

Trả lời