Quốc hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Cập nhật 11/11/2019, 11:11:47

Sáng ngày 11/11, mở đầu tuần làm việc thứ 4 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 với 88,02% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Trước khi thông quan toàn bộ Nghị quyết, Quốc hội đã thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 với 87,37% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành. Bên cạnh đó, Nghị quyết của Quốc hội cũng xác định mục tiêu tổng quát cho năm 2020 là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Về các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Quốc hội cơ bản tán thành nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị trong các báo cáo thẩm tra, giám sát chuyên đề. Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Kết luận số 63 ngày 18/10/2019 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

BT Lê Thư


Lượt xem: 14

Trả lời