Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky

Cập nhật 29/5/2023, 08:05:44

Tại phiên toàn thể ngày 26/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định có bài phát biểu quan trọng, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao các chủ đề mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực của Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Nguyễn Khắc Định – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nga tiếp tục có các hoạt động tại Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky lần thứ 10 ở St. Petersburg – Nga, từ ngày 24-27/5.

Tại phiên toàn thể ngày 26/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao các chủ đề mang tính thời sự và có ý nghĩa thiết thực của Đại hội, nhất là trong bối cảnh thế giới đang chịu nhiều thách thức về biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái.

Việt Nam chủ trương lấy người dân là trung tâm, coi người dân là nguồn lực và cũng là động lực quan trọng nhất, mục tiêu cao nhất của phát triển bền vững.

Tuyên bố của Việt Nam về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” năm 2050 tại COP26 của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) thể hiện quyết tâm, cam kết, trách nhiệm của Việt Nam trong việc chung tay với cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức nghiêm trọng toàn cầu về khí hậu, môi trường, suy giảm các hệ sinh thái.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đề xuất các nghị viện tăng cường rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật quốc gia, tạo thuận lợi cho việc xây dựng và thực thi các chính sách chuyển đổi nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững và các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; xây dựng hành lang pháp lý phù hợp, khuyến khích, hỗ trợ phát triển cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động theo hướng phát triển xanh và bền vững; nghị viện tăng cường giám sát chính phủ trong việc xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển đổi nền kinh tế trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 và ứng phó với biến đổi khí hậu, hài hòa giữa yêu cầu và điều kiện phát triển, thực tiễn của mỗi quốc gia; tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác nghị viện dựa trên nguyên tắc công bằng, có trách nhiệm giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Trong đó đặc biệt là trách nhiệm của các nước phát triển, nhằm hỗ trợ nguồn lực, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, nâng cao năng lực trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái; chú trọng phân bổ ngân sách hợp lý, lấy chuyển đổi mô hình phát triển bền vững là nền tảng, bảo đảm việc thực hiện các cam kết khí hậu của các quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, phù hợp với năng lực, trình độ phát triển của mỗi nước.

Bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã gặp bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga.

Bà Matviyenko khẳng định rằng Nga và Việt Nam là quốc gia bạn bè, đồng thời là đối tác rất quan trọng. Bà bày tỏ hy vọng hai bên sẽ mở rộng quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa các cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo Quốc hội để sớm hoàn thiện, thống nhất giữa hai bên và triển khai Kế hoạch hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới bà Matviyenko, đồng thời mời bà sớm thăm Việt Nam. Bà Matviyenko đã vui vẻ nhận lời mời.

Chiều 26/5, Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định đã gặp gỡ thân mật đại diện của cộng đồng người Việt Nam tại St. Petersburg, ân cần thăm hỏi tình hình làm ăn, sinh sống của bà con, thông báo về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng, để xuất của bà con./.


Lượt xem:

Trả lời