Nổ lớn tại nhà máy Nhật Bản khiến ít nhất 5 người tử vong

Cập nhật 10/1/2014, 07:01:54

Ngoài ra còn có thêm khoảng 12 người khác bị thương. Thiệt hại về kinh tế được đánh giá là không nhỏ.

Vụ nổ xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 9/1 tại nhà máy ở Yokkaichi, tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản khi các đội bảo dưỡng đang làm việc ới một thiết bị chuyển nhiệt dùng trong sản xuất các sản phẩm silicon, một phát ngôn viên của nhà máy nói.

Báo cáo ban đầu xác định có 2 người chết. Con số này đã tăng lên sau đó.

 

Nhà máy xảy ra vụ nổ (ảnh: Kyodo)

 

 
Một nữ phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Mie nói: “Năm người thiệt mạng. Mười hai người bị thương”.

Một phát ngôn viên cảnh sát khác thì cho hay, nhà máy sản xuất linh kiện cho các tấm pin mặt trời và cho ô tô, xử lý polymer làm từ silincone, hydrogen và chlorine.

AFP dẫn lời phát ngôn viên này nói: “Vụ nổ xảy ra nhưng không có lửa. Chúng tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 2h09 giờ địa phương”.

Tuy nhiên, theo Reuters, một quan chức của sở cứu hỏa khẳng định lửa cháy trong 10 phút. Tuy nhiên do đặc thù của nhà máy, thiệt hại lớn hơn nhiều so 1 vụ hỏa hoạn thông thường.

Hiroki Morofuji, một quan chức của nhà máy, cho biết vụ việc liên quan các công nhân bảo dưỡng tại nhà máy nằm trong khu vực được công nghiệp hóa cao độ.

Nhà máy trên thuộc Công ty Mitsubishi Materials, chuyên sản xuất một loạt sản phẩm từ linh kiện ô tô, đĩa bán dẫn trong chip bộ nhớ sử dụng trong các thiết bị điện tử dân dụng, xi măng xây dựng cầu đường.

Công ty trên có hơn 22.000 nhân viên và hoạt động toàn cầu bao gồm ở Mỹ, Brazil, Đức và Ấn Độ.

 

Một số hình ảnh khác về sự cố chết người này:
 

 

 

Vị trí thành phố Yokkaichi nơi xảy ra vụ nổ (ảnh: Sjy News)
 
Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường (ảnh: Sky News)
 
(ảnh: Sky News)

Theo VOV


Lượt xem: 14

Trả lời