Những tấm vé đến World Cup chờ Anh, Nga và Tây Ban Nha

Cập nhật 13/10/2013, 08:10:08

Sau những thắng lợi quan trọng, Anh, Nga và Tây Ban Nha gần như cầm chắc ngôi đầu bảng đấu của mình ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, trong khi cuộc đua Bosnia-Hy Lạp ở bảng G hứa hẹn đầy hấp dẫn.

 

Bảng A đã ngã ngũ khi đội tuyển Bỉ đánh bại Croatia 2-1 tại Zagreb và giành ngôi đầu bảng, còn Croatia chấp nhận ngôi nhì bảng cùng suất đá vé vớt. Bỉ cùng với Đức, Hà Lan là những đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại năm nay khi giành đến 25 điểm/9 trận (8 thắng, 1 hòa).

Cũng giống như Bỉ, Thụy Sỹ đang chiếm vị trí độc tôn tại bảng E và sau chiến thắng 2-1 trước Albania, Thụy Sỹ cũng giành ngôi đầu bảng cùng một suất chính thức dự World Cup 2014 khi giành đến 21 điểm/9 trận. Cuộc đua giành vị trí thứ hai ở bảng đấu này hứa hẹn khá hấp dẫn giữa Iceland (16 điểm) và Slovenia (15 điểm). Ở lượt cuối, Slovenia làm khách trên sân của Thụy Sỹ, còn Iceland gặp Na Uy trên sân khách.
 
Đội tuyển Anh đang chiếm những lợi thế nhất định trước Ukraine
Đội tuyển Anh đang chiếm những lợi thế nhất định trước Ukraine
 

Sau Italia và Hà Lan, đội tuyển Đức cũng đã hoàn thành chỉ tiêu đến Brazil khi đánh bại Ailen đến 3-0. Bảng C này cũng đã ngã ngũ khi Đức giành ngôi đầu bảng còn Thụy Điển đứng thứ hai (giành suất đá vé vớt).

Hà Lan đã giành ngôi đầu bảng D, nhưng cuộc đua cho suất nhì bảng hứa hẹn vô cùng gay cấn khi Romania (16 điểm), Thổ Nhĩ Kỳ (16 điểm) và Hungary (14 điểm) sẽ rất quyết tâm ở lượt đấu cuối. Bảng B còn căng thẳng hơn bởi ngoài ngôi đầu thuộc về Italia, thì cơ hội vẫn chia đều cho Bulgaria, Đan Mạch (cùng 13 điểm) và CH Séc,  Armenia (cùng 12 điểm).  

4 bảng đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu cũng dần có hồi kết. Bảng G được coi là hấp dẫn nhất khi đêm qua, Bosnia đánh bại Liechenstein 4-1 còn Hy Lạp đánh bại Slovakia 1-0. Cả hai cùng được 22 điểm, Bosnia chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số vượt trội (29-6 với 10-4).

Lượt trận cuối cùng, cả hai đều cần chiến thắng và Bosnia có lợi thế lớn về hiệu số. Bosnia làm khách trên sân của Lithuania còn Hy Lạp tiếp đón Liechenstein. Cơ hội để Hy Lạp lật ngược thế cờ là khá thấp nên họ đành phải hài lòng với ngôi nhì bảng.
 
Pháp khó có cơ hội lật đổ ngôi đầu bảng của Tây Ban Nha
Pháp khó có cơ hội lật đổ ngôi đầu bảng của Tây Ban Nha
 

Sau thắng lợi 2-1 trước Belarus ở bảng I, Tây Ban Nha đã vượt lên Pháp 3 điểm trong cuộc đua ở bảng I và chỉ cần hòa Gruzia ở lượt cuối, đoàn quân HLV Del Bosque sẽ có mặt ở Brazil. Đội tuyển Pháp không còn cơ hội lật ngược thế cờ và đành chấp nhận bước vào loạt play-off sinh tử.

Với những thắng lợi liên tục, đội tuyển Anh (19 điểm) đã vươn lên ngôi đầu bảng H và chỉ cần đánh bại Ba Lan ở lượt cuối, thầy trò HLV Roy Hodgson sẽ có mặt ở Brazil. Ukraine (18 điểm) gần như chắc chắn đã cầm chắc ngôi nhì bảng và họ sẽ nỗ lực đánh bại San Marino ở lượt cuối trước khi chờ đợi phép màu từ…Ba Lan.

Bồ Đào Nha chính thức buông súng ở bảng F khi để hòa Israel 1-1 đầy thất vọng trên sân nhà. Nga vượt lên trên Bồ Đào Nha 3 điểm trước lượt cuối sau khi đánh bại Luxemburg 4-0. Với 3 điểm nhiều hơn cùng hiệu số vượt trội (19-4 so với 17-9), Nga cầm chắc ngôi đầu bảng còn Bồ Đào Nha đành chờ đợi loạt play-off sinh tử.

Hiện tại, World Cup 2014 đã xác định được 14 đội bóng góp mặt gồm Brazil (chủ nhà), Argentina, Colombia (Nam Mỹ), Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran (châu Á), Italia, Hà Lan, Đức, Bỉ, Thụy Sỹ (châu Âu) và Mỹ, Costa Rica (Concacaf).

Ở khu vực châu Âu theo quy định của FIFA, 9 đội bóng dẫn đầu các bảng đấu sẽ giành vé chính thức đến Brazil. Trong 9 đội nhì bảng, 1 đội có thành tích kém nhất bị loại, 8 đội còn lại chia thành 4 cặp đá play-off lượt đi lượt về để chọn ra 4 đội bóng cuối cùng ở khu vực châu Âu dự World Cup 2014.

 

 

 

Theo Dân Trí


Lượt xem: 9

Trả lời