Nhóm Hồi giáo Nigeria sát hại man rợ 87 người

Cập nhật 20/9/2013, 14:09:20

Nhóm Boko Haram đã cải trang trong trang phục quân nhân, nã súng vào người dân.

Các quan chức Nigeria vừa thông báo, ít nhất 87 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công mới nhất do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram phát động tại bang Borno, miền Đông Bắc nước này.

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Benisheik. Các nhân chứng cho biết, các tay súng của nhóm Boko Haram đã cải trang trong trang phục quân nhân, nã súng vào người dân khi những người này cố gắng chạy thoát khỏi thị trấn khi nhà cửa của họ bị đốt cháy.

 

Phiến quân Nigeria (ảnh: Telegraph)

Sau vụ tấn công này, thống đốc bang Borno, ông Kashim Shettima đã tới thị sát hiện trường vụ việc, lên án vụ tấn công này và coi đây là những hành vi “man rợ”.

Vào tháng 5 năm nay, chính phủ Nigeria đã áp đặt một lệnh tình trạng khẩn cấp tại 3 bang ở phía Đông Bắc nước này, nhấn mạnh nhóm Boko Haram đã trở thành mối đe dọa lớn về an ninh tại những bang này./.

Theo VOV


Lượt xem: 20

Trả lời