Nhật Bản-Việt Nam tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Cập nhật 13/9/2013, 07:09:55

Hai bên nhất trí nhiều phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược. 

Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức chiều 12/9 tại thủ đô Tokyo dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Fumio Kishida. Hai bên đã thống nhất nỗ lực nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Tại cuộc họp, hai bên ghi nhận sự phát triển tích cực trong quan hệ hai nước kể từ Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức tháng 7/2012, đồng thời hoan nghênh các kết quả cụ thể đạt được trong việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên nhất trí nhiều phương hướng lớn cũng như các biện pháp cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản

Cụ thể, hai bên thống nhất sử dụng Sáng kiến chung Nhật Việt để cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Hai bên cũng thống nhất hợp tác triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Ngoại trưởng Kishida đã thông báo quyết định của Chính phủ Nhật Bản cung cấp một khoản vay bằng tiền yên trị giá 500 triệu USD trong năm tài chính 2013 để thực hiện 3 dự án trong lĩnh vực điện năng, đường bộ và sân bay.

Ngoại trưởng Kishida cho biết, bên cạnh nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA), Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam thông qua hình thức công tư kết hợp.

Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, Việt Nam và Nhật Bản sẽ xem xét tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục trình độ cao nhằm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực trẻ của hai nước.

Hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chính trị, an ninh cũng như trao đổi về tình hình khu vực.

Hai Bộ trưởng nhất trí hợp tác hơn nữa tại các diễn đàn khu vực, đồng thời thúc đẩy tiến trình liên kết kinh tế khu vực như Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí sau cuộc họp, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước: “Đối với Nhật Bản, Việt Nam là đối tác chiến lược có mối quan hệ kinh tế hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau nỗ lực giải quyết các vấn đề của khu vực và thế giới. Tôi mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam"./.

Theo VOV


Lượt xem: 27

Trả lời