Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Cập nhật 13/7/2019, 08:07:20

Truyền thông của Trung Quốc đồng loạt đưa tin các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với lãnh đạo Trung Quốc.

Thông tin về các cuộc hội kiến, hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo Trung Quốc đã được đăng tải rộng rãi trên các cơ quan truyền thông quan trọng của nước này, như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Đài phát thanh nhân dân Trung ương Trung Quốc (CNR).

Theo đó, lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, sẵn sàng cùng với Việt Nam thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi giữa hai bên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020, hai bên sẽ phát huy quan hệ hữu nghị, đi sâu hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Phát huy ưu thế truyền thống giao lưu kênh đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những thành quả sáng tạo về lý luận giữa hai đảng, cùng đẩy mạnh sự nghiệp Chủ nghĩa xã hội giữa hai bên. Tăng cường kết nối chiến lược phát triển; thắt chặt giao lưu nhân dân; thực hiện các nhận thức chung giữa cấp cao hai nước về gìn giữ hòa bình, ổn định trên biển và tăng cường phối hợp trong các sự vụ quốc tế.

lanh dao trung quoc khang dinh san sang thuc day quan he voi viet nam hinh 1
Ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai bên, cũng như vai trò của Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước của mỗi bên. Đồng thời, mong muốn cơ quan lập pháp hai nước đóng góp nhiều hơn trong việc tăng cường hợp tác giao lưu và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trước đó, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư khẳng định, sẵn sàng cùng với phía Việt Nam thực hiện toàn diện các nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo hai đảng hai nước, gìn giữ hòa bình ổn định trên biển, không ngừng tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển hơn trong thời kỳ mới.

Ông cũng khẳng định sẽ tăng cường trao đổi hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai bên trên cả bình diện song phương và đa phương, đảm bảo về mặt pháp lý cho hợp tác song phương; phát huy thế mạnh của cơ quan lập pháp nhằm thúc đẩy giao lưu trên những lĩnh vực khác, như giao lưu nhân văn, hợp tác giữa các địa phương và thanh niên.

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Uông Dương trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ, sẵn sàng cùng với phía Việt Nam kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai nước, củng cố và mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Việt Nam phát triển lành mạnh, ổn định./.

Theo VOV


Lượt xem: 28

Trả lời