Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia cấp Thứ trưởng

Cập nhật 22/12/2017, 06:12:09

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ sâu rộng về tinh thần chính trị, an ninh thế giới và khu vực tác động đến sự ổn định, hoà bình của hai nước…

Ngày 21/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia ở thủ đô Phnom Penh đã diễn ra Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam – Campuchia cấp Thứ trưởng lần thứ 3.

Tham dự cuộc Đối thoại, Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn. Đoàn Campuchia do Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia làm trưởng đoàn.

doi thoai chinh sach quoc phong viet nam campuchia cap thu truong hinh 1
Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 3

Hai bên đã trao đổi, chia sẻ sâu rộng về tinh thần chính trị, an ninh thế giới và khu vực tác động đến sự ổn định, hoà bình của hai nước; đồng thời đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam – Campuchia thời gian qua và thống nhất định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Về kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, hai bên nhất trí đánh giá, các cơ quan, đơn vị hai bên đã phối hợp tốt, triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung của Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, nổi bật như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm lại “con đường cách mạng” của Thủ tướng Hun Sen và cuộc vận động thi sáng tác văn học, nghệ thuật và tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia với sự tham gia đông đảo của các cá nhân, đơn vị Quân đội hai nước; công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới được triển khai chủ động, hiệu quả.

doi thoai chinh sach quoc phong viet nam campuchia cap thu truong hinh 2
Ký kết thỏa thuận thiết lập đường dây nóng giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban an toàn hàng hải Campuchia
Hai bên ký Nghị định thư về hợp tác cứu hộ, cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền; công tác đào tạo, tập huấn có bước chuyển biến rõ nét, chất lượng đầu vào được nâng lên; công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các cuộc chiến đấu tiếp tục được phối hợp triển khai hiệu quả. Ngoài ra, một số lĩnh vực khác cũng được triển khai đúng theo kế hoạch đề ra.

Về phương hướng hợp tác trong năm 2018, hai bên cùng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh trong các lĩnh vực: Tăng cường gặp gỡ cấp cao; trao dổi thông tin thường xuyên, kịp thời phục vụ lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng và tham mưu cho hai Đảng, hai chính phủ; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng về quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai Quân đội; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn; tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nhằm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ mỗi nước; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; đặc biệt là chú trọng đến công tác phối hợp trong phòng, chống cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới nhằm cụ thể hoá Nghị định thư ký năm 2017.

Sau cuộc Đối thoại, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận thiết lập đường dây nóng giữa Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Uỷ ban Quốc gia An toàn hàng hải Campuchia.
doi thoai chinh sach quoc phong viet nam campuchia cap thu truong hinh 3
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đến chào xã giao Thủ tướng Hun Sen

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia từ ngày 20-22/12, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu tới đạt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; chào xã giao Thủ tướng Hun Sen và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh./.

Theo VOV


Lượt xem: 40

Trả lời