Đề nghị sớm ký FTA Việt Nam – Israel

Cập nhật 11/8/2022, 06:08:40

Chiều 10/8, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Yaron Mayer, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel đến trình Quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer.

Nhận Thư ủy nhiệm của Tổng thống Israel Isaac Herzog từ Đại sứ Yaron Mayer, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Israel, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học – công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, lao động và du lịch. Do đó, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Israel tăng cường đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực này.

Đề nghị sớm ký FTA Việt Nam - Israel - Ảnh 1.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bên cạnh đó, hai nước cần nỗ lực sớm nâng kim ngạch thương mại từ 2 tỷ USD hiện nay lên 10 tỷ USD vì năm 2021, tốc độ tăng kim ngạch thương mại song phương đã tăng tới 20%.

Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai nước tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch trực tiếp, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký Hiệp định thương mại tự do song phương và Hiệp định về hợp tác lao động.

Đề nghị sớm ký FTA Việt Nam - Israel - Ảnh 2.

Đại sứ Israel Yaron Mayer viết lưu bút tại Lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng với đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả về khoa học – công nghệ, quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực, vì hiện có hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tại Israel.

Theio VTV


Lượt xem: 2

Trả lời