Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kiên quyết xử lý mọi hành vi lạm dụng quyền lực để tham nhũng trong hoạt động tư pháp

Cập nhật 21/3/2023, 06:03:27

Cuối giờ chiều 20/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn và phiên họp thứ 21 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm của nhân dân và cử tri cả nước. Các nhóm vấn đề thuộc 2 lĩnh vực được lựa chọn chất vấn là đúng và trúng, gắn với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kiên quyết xử lý mọi hành vi lạm dụng quyền lực để tham nhũng trong hoạt động tư pháp - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục triển khai các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, bảo đảm tranh tụng trong xét xử. Xét xử các vụ án hình sự phải nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các vụ án gây bức xúc trong lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đăng kiểm, tín dụng đen, tội phạm trên không gian mạng; khẩn trương tổng kết thực hiện thi hành Luật Phá sản và báo cáo kết quả tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm nay.

Kiên quyết xử lý mọi hành vi lạm dụng quyền lực để tham nhũng trong hoạt động tư pháp - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm; tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát hoạt động giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng; kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc trưng cầu giám định. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết về phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai cơ quan thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ; kiên quyết xử lý mọi hành vi lạm dụng quyền lực để tham nhũng trong hoạt động tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về đất đai nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong hòa giải, giải quyết tranh chấp nhằm tạo sự đồng thuận của người dân ngay từ cấp cơ sở.


Lượt xem: 1

Trả lời