Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Cập nhật 06/12/2021, 13:12:17

Chủ tịch Quốc hội Lào dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Lào và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6/12-8/12. Sáng 6/12, lễ đón đoàn đã diễn ra trọng thể.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng, đánh giá cao ông Saysomphone Phomvihane đã chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào, đồng thời là đoàn khách Quốc tế đầu tiên của Quốc hội Việt Nam sau thời gian dài gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội khẳng định chuyến thăm là một dấu mốc quan trọng và ý nghĩa nhằm tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân chụp ảnh chung với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Phu nhân tại Lễ đón. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Phu nhân. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Saysomphone Phomvihane cảm ơn Đảng, nhà nước nhân dân Việt Nam trao tặng toà nhà Quốc hội Lào mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 5.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao cũng như các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ, tăng cường giao lưu giữa các Nhóm Nghị sĩ quốc hội hai nước cũng như Tổ chức trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Phu nhân thăm Phòng truyền thống của Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 7.

Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane - Ảnh 8.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chứng kiến Lễ trao trang thiết bị y tế. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Nhân dịp này, hai Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến Lễ trao trang thiết bị y tế của Quốc hội Việt Nam tặng Quốc hội Lào trong phòng chống dịch COVID-19, trị giá 1 triệu USD.

Theo VTV


Lượt xem: 16

Trả lời