Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh

Cập nhật 29/6/2022, 06:06:06

Chiều 28/6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay London Heathrow

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay Heathrow, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle từ ngày 28 – 30/6.

Đón đoàn tại sân bay có Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về Thương mại với Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Anh cùng các kiều bào.

Trong 3 ngày thăm làm việc tại Anh, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện; Hội kiến Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, đại diện Hoàng gia, gặp lãnh đạo một số chính đảng và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Anh – Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ tham dự Tọa đàm kinh tế – thương mại – đầu tư, tọa đàm về hợp tác giáo dục, thăm Đại sứ quán, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Anh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN

Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào, phát triển mạnh mẽ, tích cực, toàn diện và cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao 1973-2023, thể hiện tầm vóc mới của quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh, cường quốc phát triển toàn cầu với Việt Nam, một quốc gia ASEAN đang phát triển năng động tại khu vực chiến lược Đông Nam Á.

Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 6,6 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Anh tăng mạnh được cho là chủ yếu nhờ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) và sự phục hồi của chuỗi cung ứng sau đại dịch. Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu…

Theo VTV


Lượt xem: 1

Trả lời