Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường tham dự APPF-27

Cập nhật 14/1/2019, 16:01:00

Chiều 14/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lên đường dự Hội nghị APPF tại Siem Reap.

Chiều 14/1, nhận lời mời của Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 27 (APPF-27), Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu lên đường tham dự Hội nghị APPF-27 tại Siem Reap, Campuchia từ 14 đến 16/1/2019.

Tham gia Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự APPF – 27 tại Siem Reap có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hồi đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh. Cùng tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Vũ Quang Minh và một số đại biểu Quốc hội.

Việc tham dự Hội nghị thường niên của APPF là một hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng trong tổng thể chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của Quốc hội nước ta.

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam dự APPF-27 tại Siem Reap với vai trò là nước chủ nhà của Hội nghị APPF-26.

Việc cử đoàn đại biểu có thành phần có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, Quốc hội Việt Nam tiếp tục khẳng định mong muốn đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào APPF; thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Thượng viện, Quốc hội Campuchia tại APPF-27./.

Theo VOV


Lượt xem: 29

Trả lời