Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga

Cập nhật 19/11/2018, 20:11:10

Chiều tối 19/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Medvedev và Đoàn đại biểu cấp cao LB Nga sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá rất cao vai trò quan trọng, sự đóng góp tích cực của nước Nga trong việc việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Liên bang Nga, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và luôn ủng hộ Nga trong chính sách hướng Đông. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả thiết thực trong tất cả các lĩnh vực.

chu tich quoc hoi hoi kien thu tuong lien bang nga hinh 1
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga.

Hiện, hai bên đang tích cực chuẩn bị cho Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam nhân dịp 25 ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng khi đến thăm chính thức Việt Nam, nước bạn bè của Nga. Hai nước có mối quan đối tác truyền thống lâu đời, là bạn bè thân thiết và phát triển trên ở nhiều cấp, đặc biệt là ở cấp cao. Nhân dịp này, Thủ tướng Dmitry Medvedev trân trọng chuyển lời hỏi thăm của bà Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga  tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

chu tich quoc hoi hoi kien thu tuong lien bang nga hinh 2
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước kết quả đạt được trong cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng; cùng với chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chuyến thăm của Ngài Thủ tướng có ý ngĩa quan trọng, tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Về phần mình, Quốc hội Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, sẽ tích cực giám sát và đôn đốc việc triển khai các thỏa thuận hợp tác Việt – Nga, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo đều cho rằng, thời gian qua hai nước đã hợp tác tốt về nhiều mặt, tuy nhiên, kim ngạch thương mại vẫn còn khiếm tốn; khẳng định, về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác để thúc đẩy mối quan hệ này phát triển năng động hơn nữa, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Thủ tướng Liên bang Nga nhấn mạnh, hai bên có nhiều dự án phát triển tốt về năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, đó cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, đầu tư.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Liên bang Nga cử Đoàn nghị sĩ cấp cao tham dự APPF-26 tại Hà Nội, cử Phó Chủ tịch Đuma Quốc gia dự quốc tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Nhà nước, nhân dân Nga dành cho Việt Nam trước đây và trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay, cũng như sự chia sẻ quý báu trong thời khắc đau thương của đất nước.

Thời gian qua, Quốc hội hai nước đã phối hợp tích cực tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, ASEP, APPF. Việt Nam tham gia tích cực vào các hoạt động nghị viện đa phương do Quốc hội Nga chủ trì, tổ chức như Diễn đàn Phụ nữ Á – Âu lần thứ hai tại Sankt-Peterburg, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á – Âu lần thứ 3 tại Thổ Nhĩ Kỳ do Nga là đồng sáng lập và chủ trì.

chu tich quoc hoi hoi kien thu tuong lien bang nga hinh 3

Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện, Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia V. Volodin (12/2018). Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ trao đổi, thống nhất việc thành lập Ủy ban Liên Nghị viện Việt – Nga – một cơ chế nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp và thúc đẩy hợp tác Việt – Nga trên các lĩnh vực.

Thủ  tướng Dmitry Medvedev đánh giá cao vai trò của các Quốc hội trong việc thông qua các điều luật, tạo ra khuôn khổ hành lang pháp lý để thúc đẩy các mối quan hệ song phương. Thủ tướng Liên bang Nga mong muốn, cơ quan lập pháp hai nước luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này, bởi đó là nền tảng để phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực; bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội./.

Theo VOV


Lượt xem: 30

Trả lời