Chủ tịch nước khen Đà Nẵng tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC

Cập nhật 22/11/2017, 08:11:41

Chiều ngày 21/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác phục vụ “Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng đến nhân dân, cán bộ và chiến sỹ thành phố Đà Nẵng đã tham gia phối hợp tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Thành công của Đà Nẵng trong công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là chủ động khơi dậy sức mạnh đồng thuận của toàn dân đóng góp vào quá trình chuẩn bị và phục vụ sự kiện quan trọng này.

chu tich nuoc khen da nang to chuc thanh cong tuan le cap cao apec hinh 1
Trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Hàng loạt công trình được đầu tư xây dựng mới như: sân bay Đà Nẵng, Trung tâm báo chí quốc tế, chỉnh trang 30 tuyến đường chính, nhiều công trình đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, nhân viên các cơ sở dịch vụ… đã thể hiện tình yêu đối với thành phố bằng sự nhiệt tình, hiếu khách, thực hiện giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh; tích cực hưởng ứng chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng”.

Đón đầu sự kiện APEC 2017, thành phố Đà Nẵng đã chủ động phối hợp tổ chức các sự kiện bên lề như: Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, trao 25 giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thông báo nghiên cứu đầu tư, thảo thuận cho vay… tổng vốn 35.000 tỷ đồng.

Những ngày diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc với nhiều Lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới, mở ra cơ hội mới về đầu tư vào Đà Nẵng.

chu tich nuoc khen da nang to chuc thanh cong tuan le cap cao apec hinh 2
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Tổng kết công tác phối hợp tổ chức APEC của Đà Nẵng.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC đã tạo cơ hội rất lớn và động lực phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng: “Vận dụng kinh nghiệm từ APEC chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố. Xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết, tạo động lực cho thàng phố phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp tận dụng cơ hội đầu tư, kinh doanh, kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp đã tham dự các hoạt động Tuần lễ cấp cao 2017 nhằm đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, có môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và thuận lợi”./.

Theo VOV


Lượt xem: 25

Trả lời