Chủ tịch nước gặp mặt các nhà Lãnh đạo dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Cập nhật 28/9/2022, 06:09:48

Trong thời gian tham dự Lễ Quốc tang Cố Thủ tướng Abe Shinzo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với lãnh đạo cấp cao các nước và các đối tác.

Hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao đối với việc cùng Campuchia gìn giữ và không ngừng củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch nước gặp mặt các nhà Lãnh đạo dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techno Hun Sen. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cũng trao đổi về các vấn đề liên quan tới việc triển khai “Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022” chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên, đặc biệt là thương mại, đầu tư, cùng với triển khai Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế và phối hợp thực hiện các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là trong Năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia.

* Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định luôn coi Liên minh châu Âu (EU) là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời hoan nghênh EU đưa ra nhiều chiến lược, sáng kiến tăng cường hợp tác với khu vực châu Á – Thái Bình Dương nên Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy quan hệ ASEAN – EU phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch nước gặp mặt các nhà Lãnh đạo dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhất trí cao về việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, đồng thời có đánh giá tích cực về triển vọng thương mại, đầu tư và hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và EU. Ông cũng khẳng định mong muốn các nước thành viên Liên minh châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư với Việt Nam, cũng như sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam giải quyết vấn đề cảnh báo “thẻ vàng” về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng khẳng định mong muốn Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa EU với ASEAN và hợp tác giữa EU với các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhất trí hai bên sẽ phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – EU.

Chủ tịch nước gặp mặt các nhà Lãnh đạo dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Palau Surangel Whipps. Ảnh: TTXVN

* Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Palau Surangel Whipps, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với nước này trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và quốc đảo này là rất lớn.

Tổng thống Surangel Whipps chủ động bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là mời doanh nghiệp Việt Nam tham gia xây dựng đường sá, mở đường bay trực tiếp và hợp tác trong lĩnh vực thủy hải sản, lao động và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tổng thống Surangel Whipps khẳng định với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về việc Palau sẽ đối xử với ngư dân, tàu cá Việt Nam vào khu vực đặc quyền kinh tế của của Palau trên tinh thần nhân đạo. Palau là quốc gia ở khu vực Micronesia phía Tây Thái Bình Dương có 500 hòn đảo lớn nhỏ. Palau mới chính thức trở thành quốc gia có chủ quyền cách đây 28 năm.

Theo VTV


Lượt xem:

Trả lời