Xoài mất mùa, khan hiếm nguồn cung Tết

Cập nhật 08/1/2017, 05:01:51

Vụ xoài Tết năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ đã khiến trái non bị rụng hoặc không thể đậu trái, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà vườn. Dự báo nguồn cung xoài phục vụ thị trường Tết vì thế sẽ khan hiếm, đẩy giá bán lên cao.

Xã Cam Hải Tây được xem là thủ phủ trồng xoài của huyện Cam Lâm với diện tích đến gần 1000 ha. Trong đó có hơn 300ha xoài ra hoa trái vụ phục vụ thị trường Tết. Trung bình mỗi năm, sản lượng xoài úc và xoài cát hòa lộc huyện Cam Lâm cung ứng ra thị trường Tết đạt gần 20.000 tấn. Tuy nhiên, với mức độ thiệt hại khoảng 70% do mưa lũ thì sản lượng xoài năm nay tại huyện Cam Lâm giảm khoảng 140.000 tấn. Hiện nhiều thương lái cũng đã đặt mua xoài nhưng khó có thể tìm đủ sản lượng theo yêu cầu.

Diệu An – Mạnh Cường


Lượt xem: 29

Trả lời