Triển vọng thay thế tàu du lịch vỏ gỗ bằng tàu composite tại Khánh Hòa

Cập nhật 13/11/2019, 16:11:18

Những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa ngày càng tăng cao, trong đó,  khách lựa chọn các tuyến du lịch biển đảo chiếm hơn 70%. Tuy nhiên, đội tàu vận chuyển khách ra hiện nay lại chủ yếu là tàu vỏ gỗ cũ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Mới đây, Khánh Hòa đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công tàu khách vỏ composite, được kỳ vọng sẽ thay thế một phần tàu vỏ gỗ, trở thành phương tiện vận chuyển khách du lịch biển chủ lực trong tương lai gần.

Chiếc tàu khách Khánh Hòa 2019 được hạ thủy vào ngày 9.11 vừa qua – là chiếc tàu chở khách bằng vỏ composite đầu tiên được Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy thuộc trường Đại học Nha Trang chế tạo thành công. Đây là sản phẩm thuộc Dự án “Nghiên cứu thiết kế chế tạo tàu khách vỏ composite thay thế tàu vỏ gỗ truyền thống Khánh Hòa” do Thạc sĩ Phan Tuấn Long, Phó Viện trưởng làm chủ nhiệm. Tàu dài 16.5 mét, rộng 5 mét, công suất 105 mã lực và có sức chứa 61 hành khách, trị giá gần 2 tỷ đồng. Tàu được thiết kế có hình dáng tương tự tàu vỏ gỗ, tuy nhiên mở rộng hơn vùng đáy nhằm tăng tính ổn định và giảm biên độ lắc. Trên tàu có các hầm chứa hàng bố trí từ giữa tàu về mũi, giúp tăng khả năng chống chìm. Đây là ưu điểm nổi trội về an toàn so với tàu vỏ gỗ truyền thống. Tốc độ tàu khách Khánh Hoà cũng nhanh hơn tàu khách vỏ gỗ 1,28 lần.

ThS. Phan Tuấn Long, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chế tạo tàu thủy, Đại học Nha Trang cho biết: ” Mình kế thừa nét  tàu gỗ , qua quá trình khảo sát thì thấy phần buồng lái ngay tầng 1, khách đi lại  quan sát nên emauax này đưa ca bin lái lên tầng 2, bố trí gọn lại., 0544 phái trước cabin lái có khu vực trống để ban nhạc chơi cho khách, trên tầng có chỗ khách du lịch.”

Theo thống kê của Sở du lịch Khánh Hoà, hiện nay, đa phần tàu du lịch vỏ gỗ là tàu cũ, được cải tạo từ tàu cá, trang bị đơn giản, các hệ thống trên tàu như hút khô, chống chìm, chống cháy, thiết bị buồng máy… còn sơ sài. Trong khi đó, nhu cầu tham quan các tuyến biển đảo của du khách ngày càng tăng, số lượng phương tiện hạn chế, nên dù chưa thực sự hài lòng nhưng du khách cũng không có nhiều sự lựa chọn. Chính vì thế, sự ra đời của tàu khách composite sẽ mở ra một cơ hội mới cho du lịch biển đảo tại Khánh Hòa hiện nay.

Ông Lê Dũng Lâm- Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú, Khánh Hòa cho biết “Lâu nay mô hình tàu áp dụng cho khách đi qua  đảo, mô hình này phù hợp với Nha Trang. Trước đây tàu gỗ thì sự chỉn chu không bằng composite này, tàu ra đời lấy gần như mẫu tàu đang kinh doanh các tour 4 đảo, qua chạy thử nghiệm thì thấy phù hợp, chạy êm, xinh xắn hơn, cải tiến mẫu mã tốt.

Qua  thử nghiệm thực tế cho thấy Tàu khách Khánh Hòa 2019 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với tàu phục vụ khách du lịch biển đảo, nhất là tiêu chuẩn về tiện nghi, an toàn, thời gian hoạt động, chi phí bảo quản.. Tàu vừa mang tính hiện đại của loại vật liệu mới, vừa mang tính truyền thống của tàu khách vỏ gỗ. Đặc biệt, giá thành tàu rất hợp lý (khoảng 2 tỷ đồng, bao gồm chi phí thiết kế, đăng kiểm và thuế VAT), kỳ vọng thay thế một phần tàu khách vỏ gỗ, trở thành phương tiện vận chuyển khách du lịch biển chủ lực trong tương lai gần.

Tuyết Vân – Hà Khánh


Lượt xem: 96

Trả lời