Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam

Cập nhật 09/9/2013, 13:09:33

Trong chuyến công du nước ngoài thứ 3 kể từ khi nhậm chức, bà Park Geun Hye sẽ dự hội đàm và tiệc chiêu đãi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ra tuyên bố chung giữa hai nước, gặp gỡ cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam…

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 7 – 11/9 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye sang thăm Việt Nam khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G20 St. Petersburg lần thứ 8 tại Petersburg (Nga). Chuyến bay dài đáp xuống Nội Bài vào khuya 7/9, và chiều hôm sau bà đã tham dự buổi diễn Thời trang Áo dài – Hanbok tại Hà Nội.

Sáng nay, sau chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye diễn ra tại Phủ chủ tịch. Cùng ngày, bà tham gia hội đàm và dự tiệc chiêu đãi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tong-thong-Han-Quoc-1378698711.jpg
Tổng thống Hàn Quốc trong trang phục dân tộc tham dự chương trình Thời trang Áo dài – Hanbok chiều qua tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Trương

Lãnh đạo hai nước sẽ đàm phán nhiều vấn đề như đánh giá quan hệ Hàn – Việt, đẩy mạnh phương án hợp tác toàn diện giữa hai nước trong toàn bộ các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế – xã hội, văn hóa; hỗ trợ thành lập Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam theo mô hình Hàn Quốc (V-KIST). Hợp tác kinh tế song phương đã vượt 20 tỷ USD trước 3 năm so với mục tiêu đề ra. Đây cũng là động lực để hai bên nghiên cứu, đánh giá phương án phát triển quan hệ hợp tác kinh tế tương trợ. Ngoài ra hai bên cũng sẽ đề cập đến các vấn đề liên quan đến phương án hợp tác hai nước trên trường quốc tế cũng như trong khu vực.

Theo chương trình, Tổng thống Park Geun Hye cũng sẽ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng để đàm phán về hợp tác giữa hai nước.

Tổng thống Park sẽ thăm TP HCM, nơi có 70.000 kiều bào Hàn Quốc và 1.800 doanh nghiệp nước này đang sinh sống và làm việc; đồng thời gặp gỡ cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam…

Việc bà Park Geun Hye chọn Việt Nam là điểm công du nước ngoài thứ 3 sau Mỹ và Trung Quốc kể từ sau khi nhậm chức cho thấy Việt Nam là đối tác hợp tác kinh tế quan trọng đối với Hàn Quốc trong khuôn khổ "Ngoại giao bán hàng" (Sales Summit Diplomacy)" được triển khai tích cực vào nửa cuối năm nay. Chuyến thăm này được kỳ vọng là dịp để nâng mối quan hệ Việt – Hàn lên tầm cao mới bằng việc lãnh đạo hai nước ra Tuyên bố chung nhằm làm hiệu quả hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. 

Bà Park Geun Hye (sinh năm 1952) là con của cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee. Tháng 12/2012 bà thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 18 và tháng 2/2013 làm lễ nhậm chức, nhiệm kỳ 5 năm.

Theo Tin nhanh VNEpress


Lượt xem: 34

Trả lời