Tôn vinh 125 tổ chức, cá nhân tiêu biểu tại Đêm hội “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

Cập nhật 27/12/2017, 16:12:03

Tối qua 26/12 tại TP Đà Lạt đã diễn ra Đêm hội “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, đây là một trong những chương trình chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ 7 nhằm công bố quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông.

Năm 2015, thông qua chương trình hợp tác phát triển của Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản, tổ chức JICA Nhật Bản đã hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng thực hiện “Dự án xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp” với 8 chiến lược cơ bản, trong đó, “Dự án khảo sát và xây dựng chiến lược thương hiệu, quảng bá nông sản và du lịch nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng” được xây dựng nhằm hình thành chiến lược thương hiệu cốt lõi của tỉnh Lâm Đồng. Từ đó đã cho ra đời thương hiệu “Đà Lạt-kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. Thương hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ KH&CN quyết định công nhận và bảo hộ độc quyền. Tại đêm hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã trao chứng nhận nhãn hiệu “Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho ông Võ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt. Dịp này, tỉnh Lâm Đồng đã tôn vinh 125 tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông, các tổ chức, cá nhân sản xuất ứng nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu tại TP Đà Lạt nhằm khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư phát triển, giúp người tiêu dùng nhận biết, ghi nhớ và tin tưởng thương hiệu “Đà Lạt-kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Bảo Dung – Nguyên Phùng


Lượt xem: 31

Trả lời