Quảng Nam: Rừng phòng hộ Đông Giang bị cháy hơn 32ha

Cập nhật 13/5/2020, 10:05:03

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, qua  kiểm tra, lực lượng chức năng địa phương xác định có khoảng hơn 32ha diện tích rừng bị cháy trong vụ cháy rừng vừa xảy ra tại lâm phận rừng phòng hộ huyện Đông Giang.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường rừng bị cháy tại khoảnh 6, 7 Tiểu khu 160, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang. Theo thống kê, tổng diện tích rừng cháy là 32,3ha. Trong đó, diện tích phá, đốt là 3,5ha, diện tích rừng thiệt hại do cháy lan là 28,8ha.  Khu vực rừng bị thiệt hại được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ theo quyết định UBND tỉnh. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do lửa lây lan từ việc đốt dọn rừng trồng tiếp giáp với khu rừng phòng hộ của một hộ dân địa phương. Đám cháy bùng phát trưa ngày 5.5 tại khoảnh 7, tiểu khu 160 thuộc xã Mà Cooih. Chính quyền địa phương phải huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng tham gia dập lửa.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công điện về tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững; tập trung chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát việc triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn. Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao./.

Xuân Thịnh

 


Lượt xem: 48

Trả lời