Quảng Nam giúp di dời ra khỏi vùng ngập lụt.

Cập nhật 11/12/2018, 15:12:14

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông tầm thấp, nên các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt cục bộ tại các địa phương như: Huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và TP. Tam Kỳ. Để kịp thời giúp nhân dân duy chuyển đến nơi an toàn, Bộ CHQS tỉnh đã huy động lực lượng phươngtiện giúp di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Với tinh thần khẩn trương hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 và Lữ Công binh 270, Quân khu 5 và lực lượng tại chỗ đã sử dụng phương tiện ca nô, xuồng máy, xe chuyên dụng các loại để tiến hành di chuyển nhân dân các địa phương bị ngập sâu như: xã Tam Đàn, xã Tam An, huyện Phú Ninh; xã Bình Giang, xã Bình Trung, xã Bình Triều, xã Bình An, huyện Thăng Bình; xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn; xã Duy Hải, xã Duy Nghĩa, xã Thành, xã Duy Trinh, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên đến nơi an toàn. Hiện nay, trên tuyến quốc lộ 1A hướng Đà Nẵng- Quảng Nam bị chia cắt hoàn toàn để đảm bảo an toàn các lượng tại chỗ đã tiến hành chốt giữ tại những nơi xung yếu không cho phương tiện lưu thông. Đến thời điểm này, có một trường hợp bị nước cuốn trôi. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay có mưa nhỏ đến mưa vừa, mực nước trên các sông dưới mực báo động 1 và đang lên chậm./.

 Thanh Phước


Lượt xem: 31

Trả lời