Phú Yên: Kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố thấm ở Hồ La Bách- Sông Hinh 

Cập nhật 29/6/2017, 14:06:30

Trước tình trạng hồ thuỷ lợi La Bách (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) bị thấm, ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa, chiều qua 26/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cùng các ngành chức năng của tỉnh, huyện Sông Hinh đã đến hiện trường kiểm tra tình hình rò rỉ nước qua đập chính của hồ và chỉ đạo các biện pháp khắc phục.

Công trình hồ chứa nước buôn La Bách nằm phía tây thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh  được thi công từ tháng 5.2005, khánh thành đưa vào sử dụng ngày 8.7.2012 với mức đầu tư gần 25 tỷ đồng. Hồ  được xây dựng trên diện tích hơn 91hecta, dung tích 2,2 triệu m3 nước, bao gồm các hạng mục chính: đập đất dài 625m, cao trình đỉnh đập hơn 205m, đập tràn dài 30m với lưu lượng 115m3/s. Hệ thống cống lấy nước và kênh tưới tổng chiều dài 5.130m. Theo báo cáo của UBND huyện Sông Hinh, đơn vị được giao quản lý, vận hành hồ La Bách, việc thẩm thấu nước qua đập có dấu hiệu ngay sau khi nghiệm thu công trình và ở giới hạn cho phép, tuy nhiên tốc độ ngày càng gia tăng. Phần dưới thân đập xuất hiện nhiều chỗ thấm, nước đọng thành vũng với chiều dài 230-240m. Có nơi nước thấm làm đất nhão, bùng nhùng như sình lầy, đặc biệt có chỗ nước thấm chảy thành dòng nhỏ. Những điểm thấm mạnh, sườn đập đã biến dạng, sụt lún với diện tích khoảng 100m2.

Ông Trần Hữu Thế, Phó CT UBND tỉnh Phú Yên cho biết: ” Chưa thể nhận định nguyên nhân vì phải đợi đơn vị tư vấn, khảo sát, đánh giá mới biết nguyên nhân của sự cố”.

Công trình hồ La Bách được thiết kế cung cấp nước tưới cho 100 hecta lúa 2 vụ và 178 hecta cây hoa màu khác cho người dân thị trấn Hai Riêng và Ea Bia. Ngoài ra còn cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 400 người dân buôn La Bách, buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng. Qua thời gian vận hành, công trình đang phát huy hiệu quả. Việc khắc phục sửa chữa kịp thời sự cố rò rỉ nước qua đập là cần thiết để người dân yên tâm khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh nói: “ Việc này vượt khả năng xử lý sự cố của huyện; bà con mong muốn khắc phục sớm đảm bảo an toàn”.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo: ” Tỉnh giao  cho Sở nông nghiệp cùng ban QLDA khắc phục sự cố nhanh nhất trong thời gian tới”.

Nhóm PV


Lượt xem: 182

Trả lời