Phó Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Đất đai Nhật Bản

Cập nhật 14/9/2013, 08:09:06

Nhật Bản là một nhà tài trợ quan trọng trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng GT-VT của Việt Nam

Sáng 13/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có buổi tiếp Ngài AKihiro Ota Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Bộ trưởng AKihiro Ota (Ảnh: Văn Hiếu)

Chào mừng ngài Bộ trưởng sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao để học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó lĩnh vực giao thông vận tải được hai bên rất quan tâm.

Phó Thủ tướng đánh giá cao hai bên đã tích cực, và có nhiều hoạt động kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Phó Thủ tướng khẳng định Nhật Bản là một nhà tài trợ quan trọng trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam. Trong 20 năm qua nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã hỗ trợ nhiều dự án quan trọng mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì và hỗ trợ Việt Nam phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản trong việc xây dựng, triển khai các dự án trọng điểm quốc gia.

Ngài Akihiro Ota khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đầu tư, phát triển các dự án về cơ sở hạ tầng và các khu công nghiệp.

Ngài Aikihiro Ota nhấn mạnh, hiện Việt Nam và Nhật Bản đang hợp tác và triển khai nhiều dự án về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Vì vậy Nhật Bản cam kết chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh.

Ngài Akihiro Ota mong muốn chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất, kinh doanh và đầu tư lâu dài tại Việt Nam./.

Theo VOV


Lượt xem: 33

Trả lời