Phát hiện Di tích đền thờ Chăm Pa có niên đại sớm nhất tại Phú Yên

Cập nhật 15/7/2019, 09:07:40

Các nhà khảo cổ Viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh Phú Yên vừa khai quật, phát hiện Di tích đền thờ Chăm Pa có niên đại sớm nhất tại thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa.

Di tích khảo nằm ở Đồng Miễu, thuộc khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông – Trưởng phòng khảo cổ học đô thị, Viện khảo cổ học Việt Nam cho biết, sau 8 ngày khai quật di tích, các nhà khảo cổ đã phát hiện hiện vật Linga-Yoni bằng đá thể hiện đây là đền thờ Shiva (si-va) -một trong ba vị thần của đạo Bà La Môn mà người Chăm Pa rất tôn thờ; các kiến trúc xuất lộ với hình ảnh trang trí giật cấp, giật ra vào, giật chéo, giật vuông, xây úp chậu… trên đế tháp, cùng với chất liệu gạch cho thấy tháp có niên đại rất sớm, khoảng thế kỷ thứ 4. Theo Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông, với những hiện vật khai quật được, cùng với vị trí địa lý nằm phía trên thành Hồ; phía Bắc dòng sông Ba, Di tích Đồng Miễu được nhận định là thánh địa trung tâm tôn giáo Chăm Pa xưa./.

Như Thùy – An Bang

 


Lượt xem: 41

Trả lời