Muối Tuyết Diêm được giá, mất mùa

Cập nhật 24/6/2022, 08:06:30

Thị xã Sông Cầu là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nghề sản xuất muối với diện tích hơn 180 hecta, sản lượng bình quân hàng năm hơn 16.000 tấn. Trong đó, Tuyết Diêm là vùng sản xuất muối lớn nhất ở thị xã Sông Cầu, với diện tích hơn 120 hecta, sản lượng hàng năm khoảng 12.000 tấn.

 Nếu như mọi năm, thời điểm này, bà con diêm dân vùng muối Tuyết Diêm, thị xã Sông Cầu đã bắt đầu thu hoạch với sản lượng khoảng từ 4.000 – 5.000 tấn thì năm nay, sản lượng muối chỉ đạt từ 400 – 500 tấn. Mất mùa, sản lượng ít nên giá muối tại địa phương đã tăng lên khá cao. Hiện muối trên nền đất có giá 800 ngàn đồng/tấn và muối trên nền bạt có giá 03 triệu đồng/tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, giá muối nền đất tăng 100 ngàn đồng/tấn và giá muối trải bạt tăng 1,8 triệu đồng/tấn. Vậy nhưng, hiện rất ít hộ dân có muối để bán./.

Đặng Dự


Lượt xem: 1

Trả lời