Lâm đồng tuyên án tử hình kẻ giết người chôn xác ở huyện Bảo Lâm.

Cập nhật 30/3/2017, 14:03:57

Sau nhiều lần tạm hoãn, sáng 29/3/2017, tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động và tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Kiều Quốc Huy,  30 tuổi, quê quán  tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký tạm trú tại tổ 9A, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm,  tỉnh Lâm Đồng  về tội giết người,  cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Kiều Quốc Huy có ý định thuê xe Taxi và giết lái xe để chiếm đoạt tài sản nên ngày 22/8/2015, khi anh Hoàng Thế Vinh, 35 tuổi, ngụ tại TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển xe ô tô Innova, mang biển kiểm soát 47A- 09907 chở Huy từ thành phố Bảo Lộc đi tỉnh Đắc Lắc. Khi xe chạy đến huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông,  Huy dùng súng tự chế bắn vào đầu anh Vinh. Sau đó, Huy kéo anh Vinh ra hàng ghế phía sau xe. Thấy anh Vinh chưa chết, Huy tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ khiến anh Vinh tử vong. Huy điều khiển xe về hướng thành phố Bảo Lộc. Khi đến khu vực đồi thông thuộc tổ 21, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Huy đào hố chôn anh Vinh. Đến ngày 1/9/2015, Kiều Quốc Huy đã bị công an bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên đường Tuệ Tĩnh, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc. Khám xét tại nhà trọ của Huy, lực lượng công an đã thu giữ 6 khẩu súng  gồm 1 khẩu AR15, 1 khẩu K54, 4 súng thể thao và hơn 120 viên đạn các loại.  Trong quá trình điều tra, đối tượng này khai nhận thêm, trước khi giết anh  Hoàng Thế Vinh, chính y đã ra tay sát hại dã man vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng vào tháng 3-2012. Sau khi sát hại anh Bình, chị Hạnh, hung thủ đã bỏ xác các nạn nhân xuống giếng nước phía sau nhà nạn nhân rồi dùng bạt, đất đá lấp lại. Sau đó, Huy đã chiếm đoạt 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, hợp đồng chuyển nhượng đất của vợ chồng anh Bình.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Kiều Quốc Huy về tội “Giết người”, 20 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, Kiều Quốc Huy phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại và những người liên quan hơn 1 tỷ đồng./.

     Quốc Tuấn


Lượt xem: 66

Trả lời